MỚI NHẤT :
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Từ chối Man City, "họng pháo" thẳng tiến đến Stamford Bridge

    10:27 Chủ nhật 07/06/2020 | 1

    BongDa.com.vn Có thể nói, Chelsea vừa gây ra một địa chấn không nhỏ trên TTCN.

    Dù TTCN mùa Hè vẫn chưa chính thức mở cửa, nhưng ở thời điểm hiện tại những diễn biến mà nó mang đến là vô cùng sôi động. Điển hình là thương vụ Timo Werner, người được cho là đã đồng ý chuyển đến Chelsea.

    Trước đó, rất nhiều người tin rằng chân sút người Đức sẽ chuyển đến Anfield do mối quan hệ với người đồng hương - HLV Jurgen Klopp. Đáng chú ý, Klopp cũng được cho là đã trực tiếp liên hệ với Werner nhằm thuyết phục anh gia nhập Liverpool. Song, có vẻ như công sức của ông lại "đổ sông đổ biển".

    Werner snubbed Man City - Bóng Đá

     Werner gây thất vọng cho hàng loạt đội bóng khi gia nhập Chelsea.

    Trên thực tế, không chỉ có The Kop, mà nhiều ông lớn khác cũng phải nhận trái đắng trong thương vụ này, điển hình như Manchester United. Và mới đây, người hàng xóm của họ - Manchester City cũng được tiết lộ rằng từng theo đuổi chữ ký của Werner.

    Tờ BILD cho hay, đội chủ sân Etihad đã ngồi vào bàn đàm phán với Werner lẫn người đại diện của cầu thủ này, song chân sút người Đức đã từ chối họ để đi đến một thỏa thuận với Chelsea. Được biết, đích thân HLV Frank Lampard và Petr Cech đã bay đến Đức nhằm trực tiếp thuyết phục Werner chuyển đến Stamford Bridge.

    Về phía Man City, việc để mất Werner nhiều khả năng sẽ thúc đẩy họ dồn toàn lực cho một mục tiêu đắt giá hơn là Jadon Sancho. Ngoài ra, HLV Pep Guardiola còn phải giải quyết những vấn đề liên quan đến tương lai của Leroy Sane.

    Xem Lampard phát biểu:

     
    Huỳnh Phong | 09:57 07/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...