MỚI NHẤT :
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • Truyền thông Thái: Về nhà đi! Voi chiến thi đấu đáng thất vọng trước U22 Việt Nam

    18:29 Thứ năm 05/12/2019 | 8

    BongDa.com.vn Các trang báo xứ sở chùa vàng bày tỏ sự thất vọng tột cùng với màn trình diễn của U22 Thái Lan trong trận đấu với Việt Nam.

    U22 Thái Lan vừa bị loại khỏi SEA Games 30 sau trận hoà 2-2 trước U22 Việt Nam ở lượt đấu cuối. Voi chiến chỉ có được 10 điểm sau 5 lượt trận trong khi Rồng Vàng có 13 điểm và U22 Indonesia có 12 điểm.

    Truyền thông Thái: Quá thất vọng, Voi chiến xứng đáng

     Tiến Linh lập cú đúp giúp U22 Việt Nam thoát hiểm trước Thái Lan. Ảnh: Hiển Vinh.

    Giới mộ điệu xứ sở chùa vàng có lý do để tiếc nuối khi đội nhà đã có được điều họ cần là dẫn trước U22 Việt Nam 2 bàn trong thời gian 10 phút hiệp 1. Tuy nhiên, "cầm vàng lại để vàng rơi" và đoàn quân của HLV Akira Nishino đã để lọt lưới thêm 2 bàn, qua đó chính thức rời Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

    Chứng kiến màn trình diễn của Supachok và các đồng đội, truyền thông Thái Lan không giấu được sự thất vọng. Trang Siamsport có bài "U22 Thái Lan khóc hận, dẫn trước 2 bàn nhưng bị gỡ hoà", tác giả viết: "Chúng ta đã có 2 bàn thắng rất sớm trong hiệp 1, đó là điều rất đáng quý vì chỉ cần giữ kết quả này, Voi chiến sẽ loại luôn U22 Việt Nam như 2 năm trước. Supachai có bàn thắng ở phút thứ 5, Suphanat ghi bàn ở phút thứ 10.

    Tuy nhiên thật chẳng hiểu điều gì đã xảy đến, U22 Thái Lan dễ dàng để đối phương ghi bàn rất chóng vánh sau đó. Phút 15, Tiến Linh có pha dứt điểm thành bàn dù có rất nhiều hậu vệ áo xanh vây quanh. Và tất cả đã đổ vỡ khi chính tiền đạo số 22 đã ghi bàn thắng thứ 2 cho đội bóng áo đỏ từ quả đá thành công trên chấm 11m.

    Truyền thông Thái: Quá thất vọng, Voi chiến xứng đáng

     Trang Siamsport thất vọng về kết quả của U22 Thái Lan ở trận gặp Việt Nam.

    Hoà 2-2, U22 Thái Lan bị loại khỏi SEA Games, U22 Việt Nam vào chơi trận Bán kết với Campuchia. Còn U22 Indonesia sẽ gặp U22 Myanmar."

    Trang SMM Sport giật dòng tít "Về nhà đi! U22 Thái Lan đã dẫn 2-0 nhưng lại để Việt Nam cầm hoà 2-2". Tác giả viết: "Ở trận đấu này HLV Nishino đã đưa những cầu thủ thiện chiến trên hàng công gồm có Supachai, Supachok, Suphanat hay Anon. Họ đã có được 2 bàn thắng sau 10 phút bóng lăn. Giây phút này đã giúp NHM Thái Lan rất hân hoan.

    Song 2 bàn thua sau đó ở phút thứ 15 và 72 đã khiến cho Voi chiến phải gục ngã. Người lập cú đúp là Nguyễn Tiến Linh. Hoà 2-2 và chính thức bị loại khỏi SEA Games, có lẽ U22 Thái Lan chỉ nên tự trách mình khi không giữ được thành quả.

    Truyền thông Thái: Quá thất vọng, Voi chiến xứng đáng

     SMM Sport cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi Thái Lan đã đánh mất chiến thắng.

    Ở trận đấu cùng giờ, U22 Indonesia giành chiến thắng trước Lào và giành tấm vé thứ 2 tại bảng B dự Bán kết."

    Đăng Huy | 18:22 05/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...