MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Truyền thông Italia mỉa mai chiến thắng của ĐT Anh

    18:22 Thứ năm 08/07/2021 | 2

    BongDa.com.vn Truyền thông Italia cảm thấy khó chịu về cái cách ĐT Anh đánh bại Đan Mạch để vào chung kết EURO 2020.

    Rạng sáng nay, ĐT Anh đã đánh bại Đan Mạch sau 120 phút để bước vào trận chung kết. Điều đáng nói khi đây là chiến thăng gây tranh cãi của thầy trò Gareth Southgate.

    Trước tình huống dẫn đến quả penalty mà Raheem Sterling đem lại cho ĐT Anh, trên sân xuất hiện 2 quả bóng. Theo luật, trọng tài cần phải tạm ngưng trận đấu để giải quyết sự việc thay vì để cho Sterling tiếp tục đi bóng và bị cầu thủ Đan Mạch phạm lỗi trong vòng cấm.

    Chính vì vậy nên sau trận, dư luận đưa ra hàng loạt ý kiến chê bai chiến thắng của ĐT Anh. Truyền thông Italia, đối thủ của Tam Sư trong trận chung kết, cũng tranh thủ dịp này chỉ trích pha bóng của Sterling.

    Truyền thông Italia mỉa mai chiến thắng của ĐT Anh - Bóng Đá

     Pha bóng tranh cãi của Sterling.

    Cụ thể, Il Corriere dello Sport giật tít: "Xuất hiện tận 2 quả bóng trên sân nên quả phạt đền sau đó là điều không thể tồn tại." Il Corriere dello Sport đồng thời chỉ trích gay gắt trọng tài chính vì đã công khai dành sự thiên vị cho đoàn quân của Southgate.

    Rõ ràng, xứ mỳ ống có lý do quan ngại về cách điều khiển trận đấu của trọng tài. Wembley, sân nhà của ĐT Anh, tiếp tục trở thành nơi diễn ra trận chung kết. Khi ấy, sẽ không bất ngờ nếu các trọng tài bị áp lực từ NHM đội chủ nhà và đưa ra các quyết định bất lợi cho thầy trò Roberto Mancini.

    Video Southgate nói về pha bóng của Sterling:

     
    Lữ Phong | 17:52 08/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...