MỚI NHẤT :
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • Truyền thông Hàn Quốc hào hứng khi HLV Lee Young Jin dẫn dắt U22 Việt Nam

    13:44 Thứ ba 26/02/2019

    Trước thông tin HLV Lee Young Jin sẽ dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 30 vào cuối năm, truyền thông Hàn Quốc đã tỏ ra vô cùng hào hứng.

    Sau đề xuất của HLV Park Hang Seo về việc tìm người chia sẻ công việc cùng mình trong những tháng cuối năm 2019, VFF đã quyết định trao quyền cho trợ lý HLV Lee Young Jin dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30. Đây là giải đấu mà đội tuyển U22 Việt Nam đặt mục tiêu giành chức vô dịch sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Trong khi đó, HLV Park Hang Seo sẽ chỉ tập trung vào công việc của mình cùng đội tuyển Việt Nam với mục tiêu tạo bất ngờ ở vòng loại World Cup 2022.

    Truyền thông Hàn Quốc hào hứng khi HLV Lee Young Jin dẫn dắt U22 Việt Nam - Bóng Đá

     Truyền thông Hàn Quốc hào hứng khi HLV Park Hang Seo được giảm tải công việc.

    Trao đổi với báo chí trong nước mới đây, vị chiến lược gia 60 tuổi đã giải thích lý do buộc ông phải đưa ra quyết định được xem là “khó khăn” này bởi trong hợp đồng 2 năm đã ký với VFF có điều khoản ông sẽ cùng lúc dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam. HLV Park Hang Seo cho biết: “Vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 2019 diễn ra quá sát nhau. Tôi ước thân xác này có thể phân làm đôi để cùng lúc nắm hai đội. Hãy tin tôi, tôi không hề muốn trốn tránh trách nhiệm tại SEA Games.”

    “Tôi được người hâm mộ Việt Nam tin yêu và cổ vũ, tôi sẽ không đời nào chối bỏ trách nhiệm của mình. Tôi để trợ lý Lee nắm đội U22 dự SEA Games là bởi muốn cùng đội tuyển Việt Nam có thể làm điều gì đó lớn lao tại vòng loại World Cup", HLV Park Hang Seo cho biết thêm.

    Trước việc HLV Lee Young Jin được giao quyền dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam cho mục tiêu săn vàng tại SEA Games 30 diễn ra vào cuối năm, truyền thông Hàn Quốc tỏ ra vô cùng hào hứng. Theo đó, tác giả của Sport Chosun đã có bài viết: “Lee Young Jin dẫn dắt đội U22 Việt Nam”. Trong bài viết của mình, tác giả nhấn mạnh: “Ông Lee Young Jin là cánh tay đắc lực của HLV Park Hang Seo ở đội tuyển Việt Nam. Việc trao quyền cho trợ lý Lee Young Jin dẫn dắt đội U22 Việt Nam, những người Việt Nam kỳ vọng ông có thể mang về thành công như thầy Park.”

    Trong khi đó, tác giả của tờ Dong A có bài viết phân tích cho rằng điều này sẽ giúp đội tuyển U22 Việt Nam và ĐT Việt Nam có sợi dây liên kết chặt chẽ trong thời gian tới: “Trợ lý Lee Young Jin là người hiểu rõ nhất về triết lý bóng đá và phương pháp đào tạo của HLV Park Hang Seo. Điều này rất quan trọng trong việc duy trì sự kết nối giữa đội tuyển Việt Nam và đội U22.”

    Cùng với đó, nhiều tờ báo khác của Hàn Quốc cũng có chung quan điểm này. Họ cho rằng sự kết hợp của HLV Lee Young Jin (ở đội U22) và HLV Park Hang Seo (ở đội tuyển quốc gia) là hoàn hảo. Nó có lợi cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Giúp bóng đá Việt Nam có sự thống nhất trong định hướng và các mục tiêu.

    Mặc dù vậy, trong thời gian trước mắt HLV Park Hang Seo và trợ lý Lee Young Jin vẫn sẽ đồng hành cùng nhau trong chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra vào tháng 3 tới.

    Hoàng Anh | 09:10 26/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...