MỚI NHẤT :
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Trượt Yoro, Man Utd có nên xem xét các lựa chọn thay thế?

    08:12 Thứ sáu 26/01/2024

    BongDa.com.vn Bị Lille từ chối trong thương vụ chiêu mộ trung vệ Leny Yoro, liệu Quỷ đỏ có nên tìm kiếm một cái tên khác?

    Theo báo cáo từ The Standard, Manchester United cùng với Paris Saint-Germain và Real Madrid đang quan tâm đến việc ký hợp đồng với hậu vệ 18 tuổi Leny Yoro của Lille. Tuy nhiên, chủ tịch của đội bóng này, Olivier Letang, đã tuyên bố rằng Yoro sẽ không phải để bán trong kỳ chuyển nhượng hiện tại. Ông bác bỏ thông tin về mọi cuộc đàm phán đang diễn ra, cũng như nói không với những đề xuất về khả năng chuyển nhượng vào tháng Giêng đối với cầu thủ trẻ đầy triển vọng.

    Màn trình diễn nổi bật của Yoro ở mùa giải Ligue 1 hiện tại

    Liverpool phải chi 43 triệu bảng vì Leny Yoro - Bóng Đá

     Yoro sẽ ở lại Lille.

    Yoro đã mang đến những màn trình diễn chói sáng cho Lille, liên tục gây ấn tượng trong hàng phòng ngự của họ. Cầu thủ 18 tuổi này đã ghi 3 bàn sau 21 lần ra sân cho đội bóng Pháp trên nhiều đấu trường khác nhau.

    Tài năng trẻ này là nhân tố quan trọng ở tuyến dưới của Lille, thực hiện trung bình 1,3 pha tắc bóng, 1,3 lần đánh chặn và 3,4 lần phá bóng mỗi trận ở Ligue 1.

    Ngoài ra, độ chính xác trong chuyền bóng của anh cũng rất đáng chú ý, với tỷ lệ hoàn thành lên tới 90,9% khi phân phối từ phần sân nhà, theo thống kê từ Whoscored .

    Manchester United có nên xem xét các lựa chọn thay thế?

    Lille không bán thần đồng 18 tuổi cho Man United - Bóng Đá

     Về lâu về dài, Man Utd vẫn cần Yoro.

    Hợp đồng của Yoro với Lille sẽ hết hạn vào mùa hè năm 2025,  tạo cơ hội cho các đội bóng quan tâm có được một thỏa thuận với chi phí thấp cho hậu vệ này vào cuối mùa giải. Tuy nhiên, bất kỳ động thái nào trong kỳ chuyển nhượng hiện tại sẽ cần một số tiền đáng kể để thuyết phục câu lạc bộ Pháp.

    Yoro thể hiện khả năng xử lý bóng đáng chú ý, tính toán thời điểm một cách thông minh để giành lại quyền kiểm soát cho đội bóng của mình. Sự vững chãi trong việc ngăn chặn những pha lên bóng của đối thủ và khả năng phát triển bóng từ hàng phòng ngự đã làm nổi bật sự linh hoạt của hậu vệ này.

    Bộ kỹ năng ấn tượng khiến Yoro trở thành một cái tên hấp dẫn cho các câu lạc bộ lớn hơn như Manchester United. Ở tuổi 18, rõ ràng tiềm năng của anh cho thấy những tố chất đáng mơ ước để bổ sung cho hàng phòng ngự của bất kỳ đội bóng nào. Sự góp mặt của anh có thể củng cố tuyến dưới của Man United, nâng cao khả năng cạnh tranh của họ trên nhiều giải đấu khác nhau trong những mùa bóng sắp tới.

    Với những gì mà Yoro đã làm được, động thái để đem về sự phục vụ của cầu thủ 18 tuổi phù hợp với mục tiêu của Manchester United. Tuy nhiên, xét đến việc Lille không muốn chia tay anh vào tháng 1 này, Man United có thể đợi đến kỳ chuyển nhượng mùa hè để hỏi mua lần nữa.

    Việc theo đuổi thương vụ Yoro trong năm nay sẽ vô cùng đúng đắn đối với chiến lược dài hạn của Quỷ đỏ. Sự xuất hiện của trung vệ này có thể vực lại hàng thủ của đội bóng và tạo cơ hội cho anh phát triển dưới sự hướng dẫn của các hậu vệ dày dạn kinh nghiệm tại Old Trafford.

    Đăng Nguyễn | 07:42 26/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...