MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Trước thềm King's Cup, HLV Lê Thụy Hải nói lời phũ phàng về thủ môn Bùi Tiến Dũng

    20:11 Thứ sáu 17/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Mới đây, HLV Lê Thụy Hải đã có những lời nhận định khá phũ phàng về thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng trước thềm King's Cup 2019.

    Theo thông báo, trong danh sách sơ bộ của HLV Park Hang-seo triệu tập chuẩn bị giải đấu King’s Cup 2019 trên đất Thái Lan có Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Trọng Hoàng và 3 thủ môn là Đặng Văn Lâm, Nguyễn Văn Toản và Bùi Tiến Dũng.

    3 thủ môn rủ nhau sa sút, HLV Park Hang-seo sẽ bổ sung nhân tố mới ? - Bóng Đá

    Bùi Tiến Dũng (1) vẫn chưa được thi đấu trận nào ở V-League 2019. 

    Trong số 3 thủ môn được triệu tập lên tuyển lần này, cái tên Bùi Tiến Dũng vấp phải nhiều sự hoài nghi từ phía người hâm mộ, khi cựu thủ môn của Thanh Hóa chưa có phút giây nào thi đấu tại V-League trong màu áo Hà Nội FC, dù giải đấu đã trôi qua được 9 vòng.

    Nhận xét về thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng, người chơi ấn tượng trong màu áo U23 Việt nam tại Thường Châu – Trung Quốc, HLV Lê Thụy Hải nói: “Nói thật, Bùi Tiến Dũng có hay đâu. Dù được yêu mến nhưng Bùi Tiến Dũng chưa cho thấy được tầm cao. Cậy ấy được tạo điều kiện nhiều để phát triển đấy chứ. Ở Thanh Hóa, Bùi Tiến Dũng được trao cơ hội bắt chính nhưng không hay.”

    Nói về những cái tên còn lại được nhắc đến trong khung gỗ của ĐT Việt Nam, ông Hải cho biết thêm: “Tiến Dũng không thể so sánh với thủ môn Tuấn Mạnh và Nguyên Mạnh, hai thủ môn không được triệu tập lần này. Riêng thủ môn Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), tôi đánh giá rất cao, bởi cậu ấy có thể hình lý tưởng, thi đấu điềm tĩnh và chơi tốt. Tuy nhiên, Văn Toản còn trẻ nên có sự lo lắng về mặt kinh nghiệm trong màu áo tuyển Việt Nam.”

    Muangthong United

    Thủ môn Đặng Văn Lâm gần như chắc xuất số 1 ở ĐT Việt Nam dự King's Cup 2019. 

    Như vậy, theo lịch ĐT Việt Nam sẽ tập trung vào đầu tháng 6 để chuẩn bị cho King's Cup 2019. Trận bán kết một sẽ diễn ra vào lúc 15h30 ngày 5/6 là cuộc đối đầu giữa Curacao và Ấn Độ. Vào lúc19h45, Thái Lan sẽ chạm trán Việt Nam trong trận bán kết hai của giải đấu. Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam từng một lần dự giải bóng đá giao hữu King’s Cup vào năm 2006 cùng Thái Lan, Kazakhstan và Singapore.

    Phương Nam | 10:10 17/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...