MỚI NHẤT :
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • Đến lúc U22 Thái Lan chấm dứt cơn khát HCV SEA Games

    10:56 Thứ ba 16/05/2023

    Trong bối cảnh U22 Việt Nam không thể bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games, Thái Lan đứng trước cơ hội lớn để lên ngôi sau 6 năm chờ đợi.

     - Bóng Đá

     U22 Thái Lan có nhiều cơ hội giành HCV bóng đá nam SEA Games 32. Ảnh: Bảo Ngọc.

    Lần gần nhất U22 Thái Lan giành HCV là tại SEA Games 2017 trên đất Malaysia. Đó là lần thứ 3 liên tiếp đội tuyển nước này giành tấm huy chương cao quý nhất ở SEA Games. Tuy nhiên trong 2 kỳ đại hội kế tiếp, người Thái liên tiếp ôm hận.

    Trong bối cảnh U22 Việt Nam không thể bảo vệ huy chương vàng SEA Games, người Thái Lan hiểu rõ đây là cơ hội tốt để giành lại ngai vàng. Chướng ngại lớn nhất của thầy trò HLV Issara Sritaro là Indonesia, một ứng viên nặng ký khác cho HCV.

    Thái Lan là ứng viên vô địch

    Được đánh giá cao hơn hẳn U22 Myanmar tại bán kết SEA Games 32, không khó để đội bóng trẻ của "Voi chiến" tạo ra chiến thắng áp đảo 3-0 hôm 13/5. Ngay cả khi bị U22 Myanmar ép sân, thầy trò HLV Issara Sritaro vẫn chơi bình tĩnh và kiểm soát được nhịp độ trên sân.

    Khả năng chớp thời cơ vẫn là điểm mạnh của Thái Lan. Ngoài chân sút chủ lực Teerasak Poeiphimai có 4 bàn tại SEA Games 32, những Yotsakorn Burapha (3 bàn), Achitpol Keererom hay Anan Yodsangwal (đều 2 bàn) cũng là những gương mặt đáng chú ý của U22 Thái Lan.

    Khả năng săn bàn ở nhiều vị trí khác nhau là điểm nổi trội của Thái Lan so với Indonesia. Điều này còn cho thấy "Tiểu Voi chiến" không phụ thuộc vào bất kỳ cái tên nào.

    U22 Thái Lan ở SEA Games 32 cho thấy sự tiến bộ so với kỳ đại hội một năm trước tại Việt Nam. Tập thể của HLV Sritaro có nét tương đồng với ĐTQG do Mano Polking dẫn dắt. Đội chơi kiểm soát, pressing cường độ cao nhờ nền tảng kỹ thuật tốt và sự đồng đều ở các tuyến.

    Tại vòng bảng, U22 Thái Lan dễ dàng "bẻ gãy" những hàng thủ chơi lùi sâu như U22 Singapore và U22 Malaysia nhờ bài tấn công vào trung lộ. Từ đầu giải, thời gian Thái Lan thể hiện kém nhất là 45 phút hiệp hai trận gặp U22 Việt Nam. Đó là khi thầy trò HLV Philippe Troussier chọn cách chơi áp đặt và bung sức pressing tương tự Thái Lan. Dù bị ép sân rất mạnh, đoàn quân của HLV Sritaro vẫn đứng vững để bảo toàn kết quả hòa 1-1 đến hết trận.

    U22 Indonesia là đối thủ hoàn toàn khác những Malaysia, Việt Nam hay Myanmar. Thầy trò HLV Indra Sjafri là phiên bản tốt hơn của Myanmar bởi ngoài lối chơi thiên về thể lực và tốc độ, Indonesia còn có những cá nhân nổi trội hơn Myanmar. Khả năng sút xa của tiền vệ chủ lực Marselino Ferdinan, tốc độ của Witan Sulaeman hay tài ném biên của Pratama Arhan trở thành miếng đánh lợi hại của U22 Indonesia so với những đội bóng tại Đông Nam Á.

    Sự vắng mặt của Arhan khiến khả năng tấn công biên trái của U22 Indonesia bị ảnh hưởng. Nhưng trong tay HLV Sjafri còn hai sự thay thế là Haykal Alhafi và Ilham Rio Fahmi. HLV của Indonesia thừa nhận sự chêch lệch giữa nhóm cầu thủ đá chính và dự bị là không nhiều.

    HLV Sritaro cũng tỏ ra thận trọng trước U22 Indonesia: "Tôi không ngạc nhiên khi họ thắng U22 Việt Nam để vào chung kết. Indonesia có nhiều ngày nghỉ hơn hai đội ở bảng B. Đó là một tập thể mạnh và chơi tốc độ".

     - Bóng Đá

     U22 Thái Lan được đánh giá cao hơn Indonesia. Ảnh: Quang Thịnh.

    Kết thúc 6 năm chờ đợi

    Là thế lực của bóng đá Đông Nam Á, người Thái chẳng vui vẻ gì khi chứng kiến tấm HCV rơi vào tay những đối thủ láng giềng. Thái Lan từng không quá xem trọng SEA Games. Khi giải đấu giới hạn độ tuổi cầu thủ tham dự là U23, quốc gia này vẫn đang nắm giữ kỷ lục giành HCV (7). Ở các kỳ SEA Games trước, Thái Lan thường chỉ cử các cầu thủ trẻ thay vì triệu tập những hảo thủ ở ĐTQG về thi đấu.

    Nhưng 6 năm cho một tấm HCV là một thời gian dài, đủ cho người Thái phải nghiêm túc trở lại ở đấu trường SEA Games. Với những chất liệu tốt có trong tay, cùng với việc U22 Việt Nam bị loại ngay bán kết, HLV Sritaro có thể giúp Thái Lan lấy lại vị thế dẫn đầu trong khu vực ở cấp độ đội tuyển trẻ.

    SEA Games 32 còn là dịp để các cầu thủ trẻ Thái Lan thể hiện bản thân. Ngoài trung vệ Jonathan Khemdee đã quen mặt ở ĐTQG, những Achitpol Keereerom, Channarong Promsrikaew, Teerasak hay Yotsakorn Burapha có thể lọt vào mắt xanh của HLV Polking cho đợt tập trung dự Asian Cup 2023 vào đầu năm sau.

    Duy Luân | 10:05 16/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...