MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Trọng tài Iraq “cướp trắng” quả penalty của U23 Việt Nam

    21:17 Chủ nhật 17/01/2016

    (BongDa.com.vn) – Trọng tài đã bỏ qua tình huống có thể thổi phạt đền cho U23 Việt Nam khi bóng chạm tay một cầu thủ U23 Úc trong vòng cấm địa.

    (BongDa.com.vn) – Trọng tài Ali Sabah Adday Al-Qaysi đã bỏ qua tình huống có thể thổi phạt đền khi bóng chạm tay một cầu thủ U23 Úc trong vòng cấm địa.

    Trọng tài Iraq “cướp trắng” quả penalty của U23 Việt Nam
    Trọng tài Ali Sabah Adday Al-Qaysi đã bỏ qua một tình huống bóng chạm tay cầu thủ U23 Úc trong vòng cấm địa. Ảnh: Nhật Minh.

    U23 Việt Nam khởi đầu trận đấu với U23 Úc ở lượt trận thứ 2 bảng D, VCK U23 châu Á một cách vô cùng khó khăn khi ngay phút thứ 2, thủ môn Phí Minh Long đã phải vào lưới nhặt bóng. Donachie (số 4) đã tận dụng pha phá bóng hỏng của trung vệ Duy Khánh để tung cú sút cận thành mở tỉ số trận đấu.

    Dù để thủng lưới từ khá sớm nhưng các cầu thủ Việt Nam lại chơi tốt hơn ngay sau đó bằng cách tạo ra khá nhiều pha hãm thành thủ môn Duncan. Một trong số các tình huống đó đã đưa bóng chạm trúng tay trung vệ Deng (số 23). Tuy nhiên, trọng tài Ali Sabah Adday Al-Qaysi và trợ lý lại không phát hiện ra việc này. Chính vì vậy mà tuyển Việt Nam đã mất một quả phạt đền 11m.

    Tiền đạo Thanh Bình – người dứt điểm trong tình huống bóng chạm tay trung vệ của ÚC đã tỏ ra khá bức xúc sau pha bóng này. Trong khi đó, trọng tài người Iraq lại phớt lờ và xem như không có chuyện gì diễn ra. Xem lại pha bóng này, người cầm còi đã chọn vị trí không tốt để có thể đưa ra quyết định của riêng mình mà dựa vào phản ứng của trọng tài biên.

    Đây là cơ hội tốt nhất mà Việt Nam tạo được sau khi bị dẫn trước. Nếu trọng tài tinh ý hơn thì có lẽ Việt Nam sẽ có bàn thắng gỡ hòa từ chấm phạt đền. Dù vậy, sau đó, đội bóng áo đỏ vẫn chơi rất cố gắng để tìm kiếm bàn gỡ chứ không co cụm và tỏ ra mất bình tĩnh.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...