MỚI NHẤT :
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Trò cưng" góp mặt Siêu Kinh điển, Zidane có thoát "trát sa thải"?

    22:12 Thứ sáu 23/10/2020

    BongDa.com.vn Sau hai trận thua liên tiếp, chiếc ghế của Zinedine Zidane đang lung lay hơn bao giờ hết.

    Trong trận ra quân Champions League 2020/21, ngay trên sân nhà Alfredo di Stefano, Real Madrid tiếp tục nhận lấy thất bại. Lần này, họ bị đối thủ Shakhtar Donetsk đánh bại với tỉ số 3-2, trong thế trận bị đội bóng đến từ Ukraine dẫn 3 bàn ngay trong hiệp 1. Đây đã là trận thua thứ 2 liên tiếp của Los Blancos, khi trước đó Real bất ngờ để thua Cadiz ở La Liga.

    Cuối tuần này, Real sẽ phải hành quân đến sân Nou Camp để đối đầu với kình địch Barcelona. Sẽ không còn chỗ cho những sai lầm với đoàn quân của Zinedine Zidane, thất bại trong trận El Clasico hoàn toàn có thể khiến HLV người Pháp bị sa thải bởi chủ tịch Florentino Perez.

    Ramos juega el Clásico - Bóng Đá

    Hàng thủ Real Madrid chơi quá tệ khi không có đội trưởng Sergio Ramos.

    Hàng thủ của Zidane đang được chỉ ra như là yếu điểm lớn nhất trong số rất nhiều vấn đề hiện tại của Real. Các hậu vệ của họ đã mắc quá nhiều sai lầm, cả cá nhân lẫn hệ thống, qua đó khiến họ phải trả giá đắt. Không có Sergio Ramos, các hậu vệ khác của Real đã chơi rất tệ, đặc biệt là Eder Militao.

    Tin vui cho Zizou, khi nhiều khả năng Ramos sẽ chơi trận kinh điển. Đội trưởng của Real đã sẵn sàng, dù rằng anh ấy vẫn cảm thấy hơi đau ở đầu gối, nhưng Ramos không muốn bỏ lỡ trận Kinh điển. Sau sự ra đi của Cristiano Ronaldo, hiệu chứng phụ thuộc Ramos đang là nguyên nhân hàng đầu khiến Real thường xuyên sụp đổ trong các trận đánh lớn trong thời gian đã qua.

    Xem Zinedine Zidane phát biểu:

     
    Minh Trí | 21:42 23/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...