MỚI NHẤT :
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Triệu tập cầu thủ nhập tịch lúc này: Nên hay không?

    14:28 Thứ hai 07/03/2016

    HLV Hữu Thắng đang băn khoăn vì chưa được tận dụng nguồn lực từ cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, vào lúc này có nên dùng ngoại binh cho đội tuyển hay không?

    (BongDa.com.vn) – HLV Nguyễn Hữu Thắng đã phát biểu đại ý rằng ông băn khoăn vì chưa được tận dụng nguồn lực từ những ngoại binh nhập tịch. Tuy nhiên, vào lúc này có nên dùng ngoại binh cho đội tuyển hay không?

    Triệu tập cầu thủ nhập tịch lúc này: Nên hay không?
    Samson (áo trắng) nhiều lần bày tỏ khát khao được cống hiến cho ĐTQG Việt Nam. Ảnh: Internet.
    T
    rước tiên, xin nhắc lại rằng những cầu thủ nhập tịch trước hết là để phục vụ cho câu lạc bộ, trước đây các câu lạc bộ muốn lách luật hạn chế cầu thủ ngoại, nên ồ ạt nhập tịch cầu thủ, từng có trận Becamex Bình Dương đá với 7 “tây” trong đội hình. Hiện nay khi VFF đã siết lại luật, chỉ cho 2 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch đá trên sân, thì cơn lốc nhập tịch đã dừng lại. Gần đây chỉ có một trường hợp nhập tịch của Van Bakel, nhưng sâu xa cũng là vì FLC đầu tư và lột xác Thanh Hóa, nên muốn đưa thêm ngoại binh chất lượng về, đồng thời giữ chân Van Bakel, nên đã tạo điều kiện để anh nhập tịch.

    Nhắc lại như vậy để thấy rằng, phần đa các cầu thủ nhập tịch từ tác động của câu lạc bộ, chứ chưa hẳn vì khát khao cống hiến cho một đội tuyển quốc gia.

    Điểm qua về một số ngoại binh nhập tịch đang thi đấu ở V-League, có thể thấy những cái tên như Lê Văn Tân, Lê Văn Phú, Nguyễn Quốc Thiện Esele, Van Bakel, đều đã lớn tuổi. Văn Tân 32 tuổi và bị chấn thương dây chằng, đang chơi không thực sự ấn tượng ở Long An. Esele cũng 32 tuổi và đang dự bị ở B. Bình Dương. Lê Văn Phú chơi tốt ở Hải Phòng nhưng anh nay đã 34 tuổi, cái tuổi ở sườn bên kia sự nghiệp. Tương tự là Van Bakel, chơi hay tại FLC Thanh Hóa, nhưng năm nay cũng đã 33 tuổi. Cái tên được nhiều người gọi nhất là Hoàng Vũ Samson, đúng là anh hay hơn bất kỳ tiền đạo nội nào của Việt Nam hiện tại, lại ở độ tuổi đang là độ chín của sự nghiệp, tiếc là sau mùa giải 2015, anh đã bị bệnh, sau khi chữa trị ở quê nhà và quay lại Việt Nam, dường như anh đã đánh mất phong độ của mình, thể hiện qua 3 trận đấu nhạt nhòa của Hà Nội T&T vừa qua.

    Như vậy, các cầu thủ nhập tịch người thì chấn thương, người thì phong độ đi xuống, người thì lớn tuổi, nếu như là 1, 2 năm trước, có lẽ gọi cầu thủ nhập tịch sẽ dễ được chấp nhận hơn.

    Một trong những mục tiêu của VFF đề ra cho HLV Hữu Thắng là giành HCV bóng đá nam SEA Games năm 2017. Muốn đạt được mục tiêu khó này, có lẽ HLV Hữu Thắng nên ưu tiên nhiều cầu thủ trẻ để sử dụng từ năm 2016 đến 2017, như vậy lứa cầu thủ được dùng đá SEA Games sẽ có thời gian thử lửa, tiếp thu kinh nghiệm để trở nên già dặn hơn, lì đòn hơn. Vậy nên cửa lên tuyển của ngoại binh nhập tịch lại càng ít.

    Triệu tập cầu thủ nhập tịch lúc này: Nên hay không?
    HLV Hữu Thắng nên ưu tiên dùng lứa cầu thủ trẻ vì mục tiêu HCV SEA Games 29. Ảnh: Nhật Minh.

    Còn vấn đề cuối cùng, đó là tình cảm của người hâm mộ cả nước đối với đội tuyển quốc gia. Chưa cần nói đến vấn đề nước ngoài, chỉ kể trong nước thôi chúng ta cũng đã thấy rõ. Gần đây thông tin Hà Nội FC vào nam, đổi tên thành Sài Gòn FC, cũng đã làm nóng dư luận, và chắc hẳn người dân TP Hồ Chí Minh sẽ không quan tâm đến một đội bóng mượn danh như vậy. Xa hơn, năm 2014, trong một lần trả lời phỏng vấn, tiền đạo Anh Đức của B. Bình Dương được hỏi vì sao người dân Bình Dương càng ngày càng ít quan tâm đến đội bóng, anh trả lời rằng vì cả đội Bình Dương lúc đó chỉ có anh và Tấn Trường là người miền Nam. Qua đó, chúng ta có thể thấy nếu đội tuyển quốc gia xuất hiện vài ông tây, có lẽ sẽ nhận sự chỉ trích lớn, hoặc tệ hơn là sự quay lưng.

    Nhìn chung, việc gọi cầu thủ nhập tịch lên đội tuyển quốc gia thi đấu cũng không có gì quá mới lạ, tuy nhiên trong hoàn cảnh hiện tại, bóng đá nước nhà đang trẻ hóa để thực hiện các mục tiêu xa hơn, chất lượng các ngoại binh nhập tịch cũng có không ít vấn đề, và tâm lý của đa số người hâm mộ chưa thực sự cởi mở, thì có lẽ lúc này, việc đó vẫn chưa nên.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...