MỚI NHẤT :
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Tranh vé World Cup, tuyển nữ Việt Nam tập... thiền

    20:41 Thứ năm 03/02/2022 | 1

    Tuyển nữ Việt Nam nghỉ ngơi thư giãn, lấy lại sức lực trước trận play-off tiếp theo gặp đối thủ Đài Loan (Trung Quốc) ngày 6/3 tới.

    Một ngày sau trận thắng Thái Lan 2-0, tuyển nữ Việt Nam có buổi tập "đặc biệt" nhằm chuẩn bị cho trận đấu quyết định gặp Đài Loan (Trung Quốc) lúc 14h30 ngày 6/2.

    Thay vì ra sân tập, toàn đội ở lại khách sạn tập thiền, thư giãn với HLV thể lực Cedric. Với mục đích giải tỏa tâm lý căng thẳng cho các cầu thủ, tạo không khí vui vẻ thoải mái trong đội, các trợ lý đã dành 20 phút cho các cầu thủ thực hiện một số động tác yoga, hít thở và thư giãn.

     - Bóng Đá

    Tuyển nữ Việt Nam ngồi thiền.

    Ở trận gặp Thái Lan, do có sự chuẩn bị tốt về thể lực và tính toán hợp lý về đấu pháp, chiến thuật cũng như thay người, sức khỏe của tất cả 23 cầu thủ đều được bảo toàn, không ai bị chấn thương hay có vấn đề gì về thể lực cần chăm sóc đặc biệt.

    Hiện tại, các bác sỹ của đội tuyển đã tập trung massage, phục hồi cho các cầu thủ và tiếp tục làm việc với nhà bếp khách sạn để cung cấp bữa ăn đủ dinh dưỡng, hợp khẩu vị. Đội cũng nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ Lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai rất nhiều trong việc mua thêm thực phẩm bổ sung cho cầu thủ.

     - Bóng Đá

     

    Ngày 4/2, thầy trò HLV Mai Đức Chung trở lại sân tập chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp Đài Loan (Trung Quốc). Để thích nghi với thời gian thi đấu chính thức của trận đấu (13h, giờ địa phương) và điều kiện thời tiết nhiệt độ ngoài trời, ban huấn luyện cũng đã xếp thời gian hai ngày tập luyện sắp tới vào cùng khung giờ đó.

    Dù gặp phải nhiều khó khăn trong thời gian đầu tham dự VCK do dịch Covid-19, các cầu thủ Việt Nam đang dần lấy lại thể lực và phong độ, sẵn sàng cho trận đấu quan trọng sắp tới với mục tiêu quyết tâm cao nhất giành vé tham dự World Cup.

    Sau trận thắng Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam đang có cơ hội rất lớn giành vé dự World Cup. Trong ngày 4/1, 3 thành viên BHL đội sẽ theo dõi trận Thái Lan vs Đài Loan (Trung Quốc) để phân tích kỹ về đối thủ.

    "Chúng tôi đi được một nửa chặng đường tới World Cup. Toàn đội quyết tâm thi đấu với tinh thần cao nhất trong trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) sắp tới", HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

    Diệp Chi - Vietnamnet.vn | 20:04 03/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...