MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan 2-0

    17:52 Thứ tư 02/02/2022 | 3

    Các cô gái Việt Nam nắm lợi thế trong cuộc đua tranh vé dự World Cup sau chiến thắng trước Thái Lan chiều 2/2 tại Ấn Độ.

    Hai pha lập công của Huỳnh Như và Thái Thị Thảo trong hiệp một giúp tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng trước kình địch trong khu vực. Thắng lợi này giúp các học trò huấn luyện viên Mai Đức Chung nắm ưu thế trong cuộc đua tranh vé dự World Cup. Họ sẽ còn trận cuối gặp Đài Loan (Trung Quốc) ngày 6/2.

    Tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 - Bóng Đá

    Tuyển Việt Nam tiến gần giấc mơ World Cup. 

    Thái Lan nhập cuộc chủ động khi pressing ngay bên phần sân Việt Nam. Tuy vậy, tuyển Việt Nam thoát pressing tốt và bắt đầu khoét vào hai cánh của đối thủ.

    Ngay phút thứ 4, Hải Yến đưa ra lời cảnh báo khi sút tung lưới đối phương. Tuy vậy, bàn thắng không được trọng tài công nhận khi đã để bóng chạm tay. Bích Thùy và Thùy Trang chơi năng nổ và nổi bật ở tuyến giữa, phát động tấn công ở hai cánh.

    Bàn mở tỷ số sớm đến với các nữ cầu thủ áo đỏ ở phút 19. Từ quả tạt của Thùy Trang, hậu vệ Thái Lan phá bóng không tốt. Hải Yến cướp được bóng rồi nhả lại cho Huỳnh Như. Đội trưởng tuyển Việt Nam cứa lòng đẹp mắt tung lưới thủ thành Boonsing.

    Chỉ sau đó 5 phút, lưới của Thái Lan lần thứ 2 rung lên. Từ quả phạt góc của Tuyết Dung, cả Hải Yến và Thái Thị Thảo bật lên đánh đầu. Bàn thắng được công nhận cho Thảo ở phút 24.

    Chứng kiến các học trò chơi lấn lướt, nhưng huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn đứng sát đường biên để chỉ đạo. Ông có sự thay đổi người đầu tiên nửa cuối hiệp một, khi trao cơ hội cho Ngân Thị Vạn Sự vào sân. Cô có hai pha dứt điểm ở những phút cuối nhưng không trúng đích.

    Tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 - Bóng Đá

    Huỳnh Như ghi dấu ấn trước Thái Lan. 

    Đầu hiệp hai, tuyển Việt Nam tăng tốc nhưng kém may mắn để có bàn thắng thứ 3. Phút 47, Hải Yến dứt điểm dội cột. Một phút sau đó, Huỳnh Như sút tung lưới Thái Lan nhưng bị VAR từ chối vì lỗi việt vị. Đó là pha thoát xuống của đội trưởng tuyển Việt Nam, khống chế bóng gọn gàng rồi xoay người thực hiện cú cứa lòng vào góc cao.

    Những phút sau đó, huấn luyện viên Mai Đức Chung sử dụng nốt 4 quyền thay người. Thế trận tuyển Việt Nam có phần lép vế khi không làm chủ được tuyến giữa. Thái Lan bắt đầu tăng tốc, dần tiến đến gần khung thành của Kim Thanh. Dù vậy, hàng thủ áo đỏ vẫn đứng vững với các pha ngăn cản lăn xả.

    Cuối trận, Thái Lan chỉ còn 10 người trên sân khi Kanchanaporn phạm lỗi với Thanh Nhã khi cầu thủ Việt Nam tăng tốc, áp sát vùng cấm. Các cô gái áo đỏ chơi tập trung để bảo toàn chiến thắng 2-0.

    Duy Minh | 14:53 02/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...