MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Trận thắng Everton chỉ ra vấn đề nghiêm trọng của M.U

    19:34 Chủ nhật 10/03/2024 | 2

    BongDa.com.vn Dù đã giành chiến thắng 2-0 trước Everton vào thứ Bảy, nhưng Man United đã lộ ra vấn đề nghiêm trọng cần Erik ten Hag khắc phục ngay lập tức.

    Man United vừa giành 3 điểm trọn vẹn trên sân nhà. Nhưng rõ ràng, màn trình diễn của thầy trò Erik ten Hag là không hề thuyết phục. Everton có tỷ lệ bàn thắng dự kiến là 1,82, tuy nhiên, đội khách đã lãng phí quá nhiều cơ hội và không ghi được bàn nào trên sân Old Trafford. Trong khi đó, Quỷ đỏ dù không thể làm chủ trận đấu như mong muốn, vẫn giành chiến thắng nhờ các quả phạt đền trong hiệp một của Bruno Fernandes và Marcus Rashford.

    Trận thắng Everton chỉ ra vấn đề nghiêm trọng của M.U  - Bóng Đá

     M.U thắng Everton nhờ 2 quả phạt đền.

    Đội bóng của Ten Hag đã kịp thời trở lại đúng hướng trong nỗ lực giành một suất dự Champions League, nhưng đã có những lo ngại lớn cho họ sau chiến thắng này, khi để Everton tung ra đến 23 cú sút. Thống kê chỉ ra Man United phải nhận ít nhất 20 cú sút ở 5/6 trận gần nhất tại Premier League. Họ đã thắng 5 trong số đó, nhưng việc trao cho đối phương quá nhiều cơ hội mỗi trận liên tục như vậy là một dấu hiệu đáng lo ngại.

    Man United đã phải đối mặt với 467 cú sút ở Premier League mùa này - chỉ có đội áp chót bảng xếp hạng Sheffield United là phải nhận nhiều hơn với con số 501. Số bàn thua dự kiến của họ (xGA) là 50,15, nhiều hơn 11 bàn so với số bàn thua thực tế mà họ để thủng lưới. Dĩ nhiên, Ten Hag không thể vui mừng khi thủng lưới 39 bàn, bởi điều này chỉ chứng tỏ Andre Onana đang có một mùa giải tốt hơn những gì mà mọi người vẫn nghĩ. Điều Man United phải làm tốt là lối chơi chung, họ phải cho thấy sự vượt trội của mình.

    Ba đội mà Man United muốn vượt mặt dưới thời Sir Jim Ratcliffe – Man City, Arsenal và Liverpool – đều có những chỉ số tốt hơn đáng kể. XGA của nhà ĐKVĐ chỉ là 25,70 (thủng lưới 27 bàn), x GA của Arsenal là 22,12 (để thủng lưới 23 bàn), còn xGA của Liverpool cao nhất với 33,78 nhưng họ chỉ thủng lưới 25 lần. Điều đó phần lớn là nhờ vào chất lượng của Alisson Becker và Caoimhin Kelleher trong khung thành.

    Trận thắng Everton chỉ ra vấn đề nghiêm trọng của M.U  - Bóng Đá

     Lối chơi chung của Man United chưa có nhiều cải thiện.

    Rõ ràng, Man United đang tạo cho đối thủ quá nhiều cơ hội. Đó là lý do tại sao họ thua 11 trong số 28 trận đấu ở giải VĐQG và để thủng lưới nhiều hơn 16 bàn so với Arsenal, đội mà họ đã có cùng 43 bàn thua ở mùa giải trước. Quỷ đỏ cần may mắn để đánh bại Everton, nhưng không phải lúc nào họ cũng may mắn như vậy.

    Ten Hag cho biết sau trận đấu: "Tôi không chắc họ đã tạo ra nhiều cơ hội như vậy. xG của chúng tôi cao hơn họ rất nhiều. Họ đã cố gắng nhưng chúng tôi phòng ngự tốt, chơi thấp và kỷ luật.

    Các cầu thủ rất thoải mái với điều đó. Họ có những cơ hội với chất lượng thấp và sau đó, họ để lại những khoảng trống phía sau mà chúng tôi có thể khai thác. Chúng tôi hài lòng với chiến thắng và cách chúng tôi đã làm."

    Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Hà Lan không thể bỏ qua việc Man United thường xuyên dễ bị tổn thương trong khâu phòng ngự. Và cần nhớ rằng, Man City, Liverpool hay Arsenal sẽ không dứt điểm yếu kém như Everton.

    Minh Tuấn | 19:04 10/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...