MỚI NHẤT :
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • Thua đau ở Europa League, thủ thành Việt kiều nói: "Chúng tôi như đội sinh viên"

    19:49 Thứ sáu 30/10/2020 | 1

    BongDa.com.vn Thủ thành Filip Nguyễn đã có những phát biểu về thất bại của Slovan Liberec ở Europa League.

    Trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng bảng Europa League, câu lạc bộ Slovan Liberec của thủ thành Việt kiều, Filip Nguyễn có trận đấu với Crvena Zvezda. Dù nhận được nhiều kỳ vọng nhưng chung cuộc, sau 90 phút, đội bóng của Filip Nguyễn đã phải nhận thảm bại với tỷ số 1-5. 

    Chứng kiến màn trình diễn quá tệ hại của mình và các đồng đội, ngôi sao gốc Việt này đã phải đau xót chia sẻ trên truyền thông rằng: "Không chỉ riêng mình tôi, toàn đội Slovan Liberec đều cảm thấy rất đau đớn vì thất bại này. Đây là một kết quả rất khó chấp nhận. 

    Chúng tôi chơi như đội sinh viên, cứ như thể một câu lạc bộ của trường đại học phải tranh tài ở một đấu trường như Europa League vậy. Toàn đội đã mắc quá nhiều sai lầm và Crvena Zvezda không ngần ngại tận dụng cơ hội đó để trừng phạt chúng tôi". 

    Thua đau ở Europa League, thủ thành Việt kiều nói:

    Filip Nguyễn phải nhận đến 5 bàn thua.  

    Trước đó, Slovan Liberec của Filip Nguyễn đã có khởi đầu khá ấn tượng khi giành chiến thắng 1-0 trước Gent, thế nhưng thảm bại ngày hôm nay có thể khiến anh cùng các đồng đội gặp khó trong mục tiêu giành tấm vé đi tiếp vào vòng knock-out của Europa League. 

    Trong quá khứ, Filip Nguyễn từng được kỳ vọng sẽ kịp hoàn thành hộ chiếu Việt Nam để khoác áo đội tuyển "Rồng vàng", qua đó gia tăng chiều sâu cho khung gỗ của HLV Park Hang-seo khi Đặng Văn Lâm đang gặp khó tại Thái Lan, còn Bùi Tiến Dũng sa sút phong độ ở V-League. Dù vậy, những rắc rối trong quá trình làm thủ tục đã khiến mục tiêu của Filip Nguyễn không thể trở thành hiện thực. 

    Xem ngày Chelsea vô địch Europa League:

     
    Đăng Huy | 19:19 30/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...