MỚI NHẤT :
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Totti rưng rưng, kỷ niệm 27 năm ngày ra mắt AS Roma

    11:23 Chủ nhật 29/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn Huyền thoại thành Rome vừa nhớ về những giây phút đầu tiên chơi cho đội 1.

     3 bàn thắng đẹp nhất của Totti

    Francesco Totti được sinh ra và lớn lên ở Rome. Anh bắt đầu tập luyện ở các lò đào tạo trẻ địa phương khi mới lên 7, đến năm 1989 thì gia nhập học viện của AS Roma. Sau 3 năm tập luyện ở đội trẻ, Totti có trận ra mắt CLB vào ngày 28/3/1993, khi mới chỉ 16 tuổi.

    Trọn 25 năm sau đó của sự nghiệp được Francesco Totti dành để cống hiến cho màu áo bã trầu. Tại đây, anh ra sân đến 785 trận, ghi 307 bàn thắng, chỉ giành được duy nhất 1 Serie A và một số danh hiệu quốc nội khác với đội bóng này. Dù vậy, Totti vẫn ở lại quê hương, chính thức chia tay sự nghiệp cầu thủ vào cuối mùa giải 2016/2017 trong nước mắt của cả anh và người hâm mộ. Totti được coi là huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử AS Roma.

    Totti remembers his debut: '27 years have passed. The love for Rome will never end 'PHOTOS and VIDEO - Bóng Đá

     Totti những ngày đầu chơi cho Roma.

    Mới đây, kỷ niệm 27 năm ngày ra mắt CLB, người đội trưởng này đã đăng tải hình ảnh những ngày đầu ở Roma kèm dòng mô tả: "27 năm của tình yêu, đam mê, của tận trung đã trôi qua. Trên tất cả, tôi thực sự may mắn vì được khoác lên mình màu áo mà tôi thực tâm yêu mến... một tình yêu sẽ không bao giờ có điểm kết thúc."

    Sau khi giải nghệ, Totti có khoảng thời gian gia nhập ban lãnh đạo Roma, tuy nhiên không có cùng quan điểm với các thành viên khác, chính thức rời đi năm 2019, hiện tại anh đang điều hành công ty môi giới cầu thủ.

    Hoài Thu | 10:53 29/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...