MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Tottenham tiếp tục muốn phá đám Chelsea

    23:45 Thứ năm 31/08/2017

    BongDa.com.vn Theo Daily Mail, Tottenham vẫn nuôi hy vọng cạnh tranh tiền vệ Ross Barkley của Everton với Chelsea.

    Trước đó, Ross Barkley đã từ chối gia hạn hợp đồng với Everton khi quyết tâm ra đi để tìm kiếm đội bóng mới. The Toffees đã định giá tiền vệ này vào khoảng 50 triệu Bảng ngay từ khi kì chuyển nhượng mùa Hè mở cửa, song đó là con số này quá cao và không đội bóng nào có thể đáp ứng. Chỉ đến khi đội bóng thành phố Cảng hạ giá xuống chỉ còn 35 triệu bảng, thương vụ này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của 2 đội bóng thành London là Chelsea và Tottenham.

    Tottenham tiếp tục muốn phá đám Chelsea - Bóng Đá

     Tottenham nhảy vào cuộc giành Barkley từ tay Chelsea.

    Trong những ngày qua, The Blues đang gấp rút tìm kiếm thêm các tân binh chất lượng có quốc tịch Anh trên thị trường chuyển nhượng vào lúc này. Họ đã đồng ý với mức giá chuyển nhượng mà Arsenal đưa ra để có được chữ kí của Alex Oxlade-Chamberlain nhưng đã bị cầu thủ này lật kèo vào phút cuối. Chelsea vừa gửi một lời đề nghị trị giá 25 triệu Bảng đến Everton để có được sự phục vụ của Ross Barkley.

    Nhưng trong khi mà Chelsea đang chiếm lợi thế trong thương vụ ngôi sao người Anh thì Tottenham vào cuộc, Spurs quyết tâm vượt mặt The Blues trong thương vụ này. Theo Daily Mail, Tottenham chấp nhận chi ra 30 triệu bảng cho thương vụ này, họ cũng hứa đáp ứng cho ngôi sao người Anh mức lương 100.000 bảng/tuần. HLV Mauricio Pochettino đánh giá rất cao tài năng của Barkley và rất muốn chiêu mộ cầu thủ 23 tuổi.

    Chưa biết là Barkley sẽ cập bến đội bóng nào, chỉ biết rằng cầu thủ này gần như chắc chắn sẽ rời Goodison Park. Hiện Barkley đang gặp chấn thương và phải ngồi ngoài trong ba tháng tới nhưng cả The Blues và Tottenham đều muốn có anh ngay trong mùa Hè này. 

    Hoài Vũ - Thể thao Việt Nam | 17:45 31/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...