MỚI NHẤT :
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sáng ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • 'Tottenham là đối thủ hoàn hảo để M.U trở lại sau thất vọng'

    20:50 Chủ nhật 31/10/2021

    BongDa.com.vn Cristiano Ronaldo đã ghi bàn và kiến tạo cho Edinson Cavani lập công khi đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer đánh bại Tottenham.

    Ole Gunnar Solskjaer đã sử dụng 5 hậu vệ cho chuyến đi tới Bắc London của Manchester United khi Marcus Rashford, Mason Greenwood, Jadon Sancho đều ngồi trên băng ghế dự bị, trong khi lão tướng Edinson Cavani đá cặp với Cristiano Ronaldo. Và siêu sao người Bồ Đào Nha đã chứng minh những nghi ngờ hướng đến anh trong thời gian gần đây là sai lầm bằng một màn trình diễn xuất sắc, ghi bàn mở tỷ số trước khi kiến tạo cho Cavani.

    Tuy nhiên, cựu danh thủ Graeme Souness cho rằng Quỷ đỏ đã có phần may mắn khi Tottenham thể hiện bộ mặt bạc nhược: "Họ đã có một tuần tồi tệ. Ý tôi là họ phải giành lấy một chiến thắng cho dù nó đến như thế nào đi nữa, đây là một trận đấu hoàn hảo để họ làm điều đó. Xem này, Spurs khá vô hại, các số liệu thống kê cho bạn biết điều đó."

    Không phải Ole, Nuno Santo mới là HLV ở gần với cửa tử nhất - Bóng Đá

     Kane mới ghi 1 bàn cho Tottenham tại Premier League mùa này.

    "Không có một cú sút trúng đích. Họ đang dựa vào những cá nhân - Harry Kane, Son, Moura - không ai trong số họ đáp ứng kỳ vọng ngày hôm nay. Họ như một cái bóng của chính mình."

    "Spurs là đội đã chơi 10 trận, thắng 5 thua 5. Họ không tạo được đe dọa. Vâng, họ đã cầm bóng 58% trong ngày hôm nay, và không làm gì với nó. Hôm nay Spurs chơi ở đẳng cấp trung bình."

    Nuno Santo nói về Harry Kane:

     
    Thanh Vũ | 20:20 31/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...