MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Top 5 CLB mà Mourinho có thể đến sau khi rời Chelsea

    19:14 Thứ sáu 13/11/2015

    (BongDa.com.vn) - Với tình hình tệ hại của CLB hiện nay thì xem ra ngày ra đi của Jose Mourinho cũng không còn xa.

    (BongDa.com.vn) – Tạm thời HLV Jose Mourinho vẫn được Chelsea giữ lại. Nhưng với tình hình tệ hại của CLB hiện nay thì xem ra ngày ra đi của ông cũng không còn xa. Tuy nhiên với một thương hiệu lớn như Mourinho thì có không ít đội bóng sẵn sàng trải thảm đỏ đón ông.

    Juventus Top 5 CLB mà Mourinho có thể đến sau khi rời Chelsea

    Juventus

    Bà đầm già thành Turin mùa này chẳng còn giữ được hình ảnh của ĐKVĐ Serie A và vào chung kết Champions League khi họ đang sa sút rất nhiều. Với việc mất đi hàng loạt ngôi sao chủ chốt như Carlos Tevez, Andrea Pirlo hay Arturo Vidal khiến cho đội bóng của Max Allegri sa sút dần. Không chỉ trượt dài tại giải đấu trong nước (xếp thứ 7) mà ngay cả Champions League, Juventus cũng không tạo được sự an tâm. Thế nên sẽ chẳng là bất ngờ nếu Juventus thay tướng vào cuối mùa. Khi ấy, Jose Mourinho là lựa chọn hợp lý khi ông từng rất thành công với Inter Milan.

    Real Madrid

    Real Madrid Top 5 CLB mà Mourinho có thể đến sau khi rời Chelsea

    Đã tái hợp Chelsea nên nếu Mourinho có về lại Real Madrid cũng chẳng có gì quá bất ngờ. Đội chủ sân Santiago Bernabeu dù đã có Decima với Carlo Ancelotti và cũng đang thi đấu khá ổn cùng Rafael Benitez nhưng vẫn không làm CĐV hài lòng. Real Madrid vẫn cần một HLV xuất chúng để gây dựng lại hình ảnh của mình. Với Mourinho, ông chưa có Champions League với Real Madrid nên ông hoàn toàn có thể về lại đây để hoàn thành nốt giấc mơ dang dở.

    Bayern Munich

    Bayern Munich Top 5 CLB mà Mourinho có thể đến sau khi rời Chelsea

    Mourinho đã có mọi vinh quang tại Bồ Đào Nha, Anh, Italia và Tây Ban Nha nên sẽ là hợp lý hơn nếu ông sang Đức để làm hoành tráng thêm bảng vàng của mình. Ở Bundesliga, chẳng CLB nào xứng đáng hơn Bayern Munich để cho Mourinho có thể xây dựng tiếp thương hiệu của mình. Đội chủ sân Allianz Arena có đủ tiềm lực tài chính để đáp ứng mọi yêu cầu của Mourinho. Trái lại, Mourinho có đủ danh tiếng để ngồi vào chiếc ghế HLV Bayern Munich – vị trí mà Pep Gurdiola đang có ý ra đi.

    Man City

    Man City Top 5 CLB mà Mourinho có thể đến sau khi rời Chelsea

    Đại gia nước Anh có thừa tiền và nung nấu nhiều tham vọng nhưng họ đang thiếu một nhà cầm quân xuất chúng. Sẽ là sự kết hợp lý tưởng nếu Mourinho đến với Etihad. Dẫn dắt Man City, Mourinho sẽ không thiếu tiền để mua sắm cầu thủ như sở thích vốn có của ông. Bên cạnh đó, Mourinho có thể giúp Man City bước sang một tầm cao mới, không chỉ là thế lực tại Ngoại hạng Anh mà còn xưng hùng xưng bá tại trời Âu.

    Paris Saint-Germain

    Paris Saint-Germain Top 5 CLB mà Mourinho có thể đến sau khi rời Chelsea

    Một chức vô địch Pháp cũng là điều còn thiếu trong bộ sưu tập vốn đã đồ sộ của Mourinho. PSG cũng như những CLB mà ông từng dẫn dắt đó là không thiếu tiền và rất chịu chơi nên Mourinho có thể nghiêm túc suy nghĩ tính chuyện đến đây. Tương tự như Man City, PSG là đại gia mới nổi nên họ cần một HLV tầm cỡ để nâng tầm CLB của mình.

    Thương hiệu Mourinho vẫn còn sức hút lớn nên ông chẳng có gì phải lo nếu một ngày nào đó không thể trụ lại được Stamford Bridge. Nhưng để đáp ứng những yêu cầu của Người đặc biệt thì không phải đội bóng nào cũng có đủ khả năng. Từ đó người ta dễ dàng nghĩ đến những CLB như Man City hay PSG là có nhiều cơ hội mời Mourinho đến dẫn dắt.

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...