MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Top 5 cầu thủ để mất bóng nhiều nhất NHA: Bộ đôi Arsenal, sao Chelsea góp mặt

    19:02 Chủ nhật 09/01/2022 | 1

    BongDa.com.vn Cùng điểm qua top 5 cầu thủ để mất bóng nhiều nhất Premier League ở mùa giải 2021-2022 tính đến hiện tại.

    Giữ vai trò cầm bóng nhằm tìm khoảng trống và kiến tạo cho các đồng đội, không có gì ngạc nhiên khi các tiền vệ sáng tạo "chiếm sóng" trong bản danh sách những cầu thủ để mất bóng nhiều nhất tại Premier League mùa giải 2021-2022. 

    Sau đây, hãy cùng điểm qua top 5 gương mặt đánh rơi quyền kiểm soát bóng nhiều nhất ở EPL do trang Sportskeeda tổng hợp. 

    5. Emile Smith Rowe (Arsenal) - 23 lần mất bóng

    Là nguồn sáng tạo chính trong lối chơi của Arsenal giai đoạn đầu mùa giải, Emile Smith Rowe thường là mục tiêu bị các hậu vệ và tiền vệ đối phương pressing cũng như tổ chức vây ráp, cướp bóng. 

    Hiện tại, anh đã có đến 23 lần để mất bóng tại Premier League. Tuy nhiên, đi cùng với đó tài năng trẻ người Anh cũng đã đóng góp 8 bàn thắng và 2 kiến tạo cho Pháo thủ. 

     - Bóng Đá

    Smith Rowe không ít lần bị cướp bóng.  

    Dù vậy, thời điểm này, Emile Smith Rowe đã để mất vị trí trong đội hình xuất phát vào tay Gabriel Martinelli và anh sẽ cần nỗ lực hơn để có thể trở lại trong thời gian tới.

    4. Martin Odegaard (Arsenal) - 24 lần mất bóng 

    Thêm 1 cầu thủ Arsenal nữa góp mặt trong danh sách và đó là tân binh mùa hè của The Gunners, Martin Odegaard. Chân chuyền người Na Uy có 24 lần để mất bóng ở Premier League nhưng bên cạnh đó, anh cũng đã ghi được 4 bàn và có 3 kiến tạo cho thầy trò HLV Mikel Arteta. 

    Lúc này, anh cũng được xem là "nhạc trưởng" trong lối chơi của Arsenal và được kỳ vọng sẽ tiếp tục thể hiện phong độ tốt để giúp Pháo thủ có thể cán đích trong top 4. 

    3. Bruno Fernandes (Manchester United) - 27 lần mất bóng 

    Trụ cột của Man United, Bruno Fernandes là gương mặt tiếp theo được xướng tên trong danh sách với 27 lần để mất bóng. Mùa giải này, chân sáng tạo người Bồ Đào Nha cũng đang không có phong độ tốt và đang cùng Quỷ đỏ gặp khó trong cuộc đua giành vé tham dự Champions League. 

    Tính đến thời điểm này, anh đã có 5 pha lập công và 3 đường chuyền thành bàn tại Premier League, thành tích kém xa so với con số 18 bàn thắng và 11 kiến tạo mà Fernandes từng thực hiện ở mùa 2020-2021. 

     - Bóng Đá

    Mason Mount đứng trên Bruno Fernandes về thống kê để mất bóng.  

    2. Mason Mount (Chelsea) - 30 lần mất bóng 

    Trong bối cảnh Romelu Lukaku vẫn chưa duy trì phong độ ổn định, Mason Mount được xem là niềm hy vọng hàng đầu nơi hàng tấn công của Chelsea. 

    Thực tế cho thấy, tài năng trẻ người Anh đã chơi tốt với 7 bàn và 5 kiến tạo ở EPL nhưng song song đó, anh cũng có đến 30 lần để mất bóng ở sân chơi số 1 cấp CLB xứ sương mù. 

    1. Conor Gallagher (Crystal Palace) - 31 lần mất bóng

    Tài năng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Chelsea nhưng hiện đang được cho mượn ở Crystal Palace, Conor Gallagher là gương mặt dẫn đầu về thống kê mất bóng tại Premier League với 31 lần.

    Tuy nhiên, tiền vệ box-to-box này vẫn đang giữ vai trò quan trọng trong cách vận hành chiến thuật của HLV Patrick Vieira khi anh đã ghi đến 6 bàn và 3 kiến tạo cho Palace mùa này. 

    (Theo Sportskeeda) 

    "Sao mai" Chelsea - Gallagher hào hứng góp mặt ở trận đấu đầu tiên dưới triều đại Lampard:

     
    Phụng Sồ | 18:32 09/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...