1. Kosovo
Ngày 04/05 năm 2016, là một ngày trọng đại của bóng đá Kosovo khi họ được công nhận là thành viên của UEFA. 10 ngày sau FIFA, chính thức công nhận Kosovo và cho phép họ dự vòng loại World Cup 2018. Đây là một bước chuyển mình lịch sử của một quốc gia chỉ có vài năm tuổi (sau khi li khai khỏi Serbia).
Với đặc thù của một đội bóng mới thành lập, nguồn nhân lực có hạn, Kosovo trở nên quá bé nhỏ khi phải rơi vào một bảng đấu gồm Croatia, Iceland, Thổ Nhĩ Kỳ hay Ukraine. Hiện Kosovo chỉ mới có được 1 điểm sau trận hòa 1-1 với Phần Lan.
2. Gibraltar
Tương tự Kosovo, Gilbratar cũng mới gia nhập LĐBĐ châu Âu vào năm 2013. Gibraltar là một vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Anh, nhưng lại nằm gần cực Nam của bán đảo Liberia, có biên giới nằm trên đất liền sát với Cadiz (Tây Ban Nha), và 3 mặt còn lại đều giáp với biển Địa Trung Hải.
Với dân số chỉ khoảng 30 ngàn người, không khó hiểu khi đội bóng này chỉ có một vài cầu thủ chuyên nghiệp. Còn lại, Gibraltar là tập hợp của những anh chàng công an, thư ký, công nhân... đi đá bóng. Hiện, Gibraltar vẫn chưa có điểm nào ở vòng loại World Cup 2018, ghi được 3 bàn và thủng lưới tận 37 bàn.
3. Liechtenstein
Hiện tại, đội tuyển Liechtenstein là đội bóng được đánh giá kém cỏi nhất châu Âu khi trải qua 8 trận đấu, họ chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng. Dĩ nhiên, Liechtenstein vẫn chưa có điểm số nào khi vòng loại chỉ còn 2 trận đấu nữa là hạ màn.
Tuy nhiên, có thể thông cảm, bởi với diện tích 160 cây số vuông và dân số 37 ngàn người, quốc gia này ưu tiên phát triển du lịch hơn tất thảy.
4. Malta
Cũng chưa có bất kì điểm số nào như Liechtenstein là Malta. Song, Malta được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút bởi đã ghi được... 2 bàn và mới thủng lưới 21 bàn qua 8 lượt trận. Có lẽ, trong phần của vòng loại, mục tiêu của Malta là kiếm được ít nhất 1 điểm trước các đối thủ Lithuania và Slovakia.
5. San Marino
Đây là đất nước nằm bên trong nước Ý với tên đầy đủ là "Serenissima Repubblica di San Marino" tức: Cộng hòa Đại bình yên San Marino. Đây là một trong số những nước nhỏ bé nhất giới với chỉ 62 cây số vuông.
Với hạn chế này, dĩ nhiên, đội bóng San Marino chỉ tham dự vòng loại World Cup với mục tiêu "chiêm ngưỡng" những huyền thoại đương đại chơi bóng. Đa phần các tuyển thủ của San Marino là những cầu thủ nghiệp dư, làm đủ các nghề từ cảnh sát, đưa thư cho tới công nhân. Hiện, San Marino vẫn nỗ lực tìm kiếm điểm số đầu tiên tại vòng loại. Họ mới chỉ ghi được 2 bàn và để thua đến 38 bàn.
Kosovo đã cầm hòa Phần Lan như thế nào?