MỚI NHẤT :
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Tống khứ siêu dự bị, Arsenal chuẩn bị chào đón thủ thành "vô danh"

    18:45 Thứ sáu 11/09/2020 | 2

    BongDa.com.vn Theo truyền thông Anh Quốc, người đại diện của thủ thành David Raya đã xúc tiến quá trình đàm phán với Arsenal.

     

     Arsenal với danh hiệu Siêu cúp Anh 2020/2021

    Theo truyền thông Anh Quốc, người đại diện của thủ thành David Raya đã xúc tiến quá trình đàm phán với Arsenal. Pháo thủ thành London được cho là dành sự quan tâm sát sao đến người gác đền của CLB Brentford sau màn trình diễn ấn tượng của anh ở Championship mùa giải năm ngoái.

    Người đại diện Jaume Monell chia sẻ với báo chí, Arsenal đã gửi lời đề nghị đến Brentford. Thế nhưng, phía CLB hạng Nhất nước Anh kiên quyết giữ chân Raya đến năm 2023. Nếu tình hình không có sự chuyển biến tích cực, thủ thành người Tây Ban Nha sẽ "làm mạnh" với Brentford để được ra đi.

    HLV trưởng Mikel Arteta rất mến mộ tài năng của Raya. Song song với đó, HLV thủ môn Arsenal Inaki Cana từng có quãng thời gian chỉ bảo Raya khi cả hai cùng đầu quân cho Brentford. 

    David Raya to push for Arsenal transfer as Emiliano Martinez nears exit - Bóng Đá

    Thủ thành Raya.

    Arsenal càng có lý do hoàn tất nhanh chóng thương vụ chiêu mộ Raya khi thủ thành số 2 Emiliano Martinez chuẩn bị gia nhập Aston Villa. 

    Theo Independent, Martinez không được Arsenal hứa hẹn cho 1 suất bắt chính ở mùa giải 2020/2021. Đáp trả lại, anh cũng từ chối ký kết vào bản hợp đồng mới với Pháo thủ thành London. Đây được xem là giọt nước tràn ly khiến đội chủ sân Emirates quyết định "tống khứ" Martinez.

    Các báo cáo khẳng định, Martinez đã đạt thỏa thuận 4 năm với Aston Villa kèm theo mức lương 60 nghìn bảng/tuần. HLV trưởng Dean Smith hứa hẹn sẽ trao vị trí bắt chính cho Martinez khi thủ thành Tom Heaton bất ngờ dính chấn thương ngay trước mùa giải mới.

    Anh Nguyễn | 18:15 11/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...