MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Tổng hợp CN La Liga: MU muốn bán De Gea cho Real, đại gia Anh tranh De Ligt với Barca và MU

    18:30 Thứ hai 20/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn BongDa.com.vn điểm qua những nội dung chính liên quan chuyển nhượng La Liga ngày 20/5.

    Isco chơi lớn với Real: Thời gian gần đây, tình hình chuyển nhượng ở Real rất được báo chí quốc tế quan tâm. HLV Zinedine Zidane đã thẳng tay loại 3 cầu thủ Gareth Bale, Dani Ceballos và Marcos Llorente ra khỏi kế hoạch phát triển đội bóng mùa tới. Không những vậy, mới đây, theo Diario GOL, trò cưng của Zizou, Isco cũng muốn giã biệt đội bóng Hoàng gia.

    Ngôi sao người Tây Ban Nha muốn Florentino Perez nâng mức lương của mình lên. Tuy nhiên, chủ tịch Real không đồng ý với lời đề nghị này, và vì vậy, anh quyết định trả thù Perez bằng cách bày tỏ ý định chuyển đến đầu quân cho Barca.

    Atletico thực hiện nước cờ chiến lược thương vụ Felix: Vừa qua, báo chí quốc tế được phen nhốn nháo khi Atletico Madrid bất ngờ nhảy vào cuộc đua giành chữ ký tài năng trẻ Felix. Bởi sau khi bán thành công Griezmann, đội chủ sân Wanda Metropolitano sẽ có một ngân sách chuyển nhượng rất khổng lồ vào mùa hè. Chưa dừng lại ở đó, Ban lãnh đạo đoàn quân áo đỏ trắng còn nhanh tay thực hiện bước đi chiến lược để vượt mặt đối thủ MU, Everton trong thương vụ trên.

    Tổng hợp CN La Liga: - Bóng Đá

    Atletico tới tận Lisbon xem Felix.

    Cụ thể, theo tờ báo Bồ Đào Nha, A Bola, tuyển trạch viên của Atletico đã có mặt tại Lisbon để theo dõi Benfica giành chiến thắng 4-1 trước Santa Clara. Tại đây một lần nữa, tiền vệ số 79 có màn trình diễn xuất sắc, đồng thời góp công đưa đội nhà giành chức vô địch quốc nội. Ngoài ra, đại diện Madrid còn tranh thủ xem giò Alex Grimaldo chuẩn bị cho công tác mua sắm sắp tới.

    Man City tiếp tục tranh De Ligt với Barca và MU: Các ông lớn đang chạy đua và cạnh tranh gay gắt với nhau để mang về các mục tiêu vừa ý. Thời gian qua, Man United cùng Barca liên tục chạm trán nảy lửa thương vụ đình đám De Ligt. Đại diện Catalan tới nay hoàn toàn chiếm ưu thế trong việc đàm phán cùng ngôi sao Hà Lan.

    Tổng hợp CN La Liga: - Bóng Đá

    Man City tranh De Ligt với MU và Barca.

    Hiển nhiên, MU cũng không dễ dàng từ bỏ hợp đồng siêu bom tấn. Tình hình hiện tại đã tương đối phức tạp, song bất ngờ, Man City nhảy vào xâu xé trung vệ số 4. Cụ thể, theo Daily Mail, đương kim vô địch Premier League vô cùng hứng thú với tài năng của tuyển thủ 19 tuổi. Đặc biệt, sau sự ra đi của Kompany, đội nhà cần chiêu mộ cái tên đẳng cấp thay thế.

    Arsenal gây sốc với Bale: Mới đây, theo nguồn tin từ Tây Ban Nha, Los Blancos nhận được lời đề nghị 100 triệu euro cho Gareth Bale từ Arsenal. Pháo thủ cần một ngôi sao đẳng cấp để dẫn dắt đội bóng trở lại cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh vào mùa tới, và họ xem cựu cầu thủ của Tottenham là cái tên phù hợp. Tuy nhiên Bale không mấy mặn mà với ý tưởng gia nhập đối thủ của đội bóng cũ. Muốn thuyết phục tiền đạo 29 tuổi này chuyển đến Emirates, BLĐ của Arsenal có thể sẽ phải đáp ứng mức đãi ngộ cao hơn 13 triệu bảng/năm mà Bale đang nhận tại Madrid.

    MU muốn bán De Gea cho Real: Mới đây, theo Express, PSG đã lên kế hoạch táo bạo trong thương vụ chiêu mộ De Gea. Theo đó, nhà vô địch Ligue 1 thuyết phục ngôi sao Tây Ban Nha ở lại sân Old Trafford nốt mùa giải 2019/20, và sau đó họ sẽ có được anh theo dạng miễn phí. Hiển nhiên, MU không muốn mất trụ cột số 1, song việc thương thảo hợp đồng đang hoàn toàn bế tắc. Vì vậy, nếu buộc phải mất De Gea, Ban lãnh đạo Man United chấp nhận để tuyển thủ xứ bò tót đến Real và đem về số tiền không nhỏ chuẩn bị cho mùa giải mới.

    Hakim Ziyech lựa chọn Arsenal và Barca: Hakim Ziyech đang là một trong những món hàng "hot" nhất kỳ chuyển nhượng Hè năm nay. Mới đây, đích thân anh đã lên tiếng xác nhận Barcelona cùng Arsenal chính là những điểm đến mơ ước của mình. Cụ thể, xuất hiện trên TheAFCnewsroom, khi được người đồng đội cũ Kluivert hỏi về giấc mơ lớn nhất của mình, Ziyech đã chia sẻ: "Tôi có 2 bến đỗ trong mơ, đó là Arsenal và Barcelona".

    Bạch Băng | 15:25 20/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...