MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • "Tôi đã nhận được tin nhắn về việc trở lại Barcelona"

    20:02 Thứ hai 25/11/2019

    BongDa.com.vn Barcelona gần đây đã liên hệ với ngôi sao từng bị họ ruồng bỏ trong kỳ chuyển nhượng hè vừa rồi.

    Sau một mùa giải mờ nhạt tại Camp Nou với chỉ 4 bàn thắng và 2 pha kiến tạo và sự xuất hiện của siêu tân binh Antoine Griezmann, ngôi sao người Brazil, Malcom đã bị Barcelona bán cho CLB Zenit Saint Petersburg vào kỳ chuyển nhượng mùa hè rồi trong một bản hợp đồng trị giá 40 triệu euro.

    Những tưởng khi chuyển sang một môi trường ít tính cạnh tranh hơn, Malcom sẽ nhanh chóng lấy được cảm tình từ ban lãnh đạo, qua đó tìm lại được phong độ chói sáng sau khoảng thời gian ngụp lặn tại Catalan. Tuy nhiên tại đây, anh thậm chí còn ít được trọng dụng hơn so với Barca.

    Malcom contacted over potential Barcelona return - Bóng Đá

     Malcom đang gặp khá nhiều khó khăn trên đất Nga.

    Theo thống kê từ Transfermarkt, tính từ đầu mùa Malcom chỉ mới góp mặt vỏn vẹn hai lần trong màu áo mới. Thậm chí khi ra sân, anh còn bị các cổ động viên quá khích phân biệt chủng tộc một cách dữ dội. Và vì vậy, trong một buổi phỏng vấn mới đây với tờ RMC Sport thông qua Marca, ngôi sao 22 tuổi đã bày tỏ ý định trở về Barca chơi bóng.

    "Tôi đã nhận được tin nhắn về việc trở lại Barcelona." Malcom cho biết.

    "Bất cứ khi nào tôi có cơ hội chơi (tại Barcelona), tôi nghĩ rằng mình đã làm tốt. Vì lý do đó, tôi tin rằng người hâm mộ Barcelona vẫn yêu tôi.

    Video Malcom sút bóng trúng trọng tài:

    Trường Sơn | 20:00 25/11/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...