MỚI NHẤT :
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • "Tôi đã nghĩ đến việc thuyết phục Messi thi đấu không công cho Barca"

    15:17 Thứ sáu 08/10/2021

    BongDa.com.vn Joan Laporta vừa có những lời chia sẻ mới nhất về câu chuyện Lionel Messi chia tay Barcelona vào mùa hè vừa rồi.

    Lionel Messi đã rời Barca trong mùa hè 2021 để đến PSG. Đây là cuộc chia tay đáng tiếc nhất lịch sử Blaugrana nên dù mọi thứ đã trôi qua, người trong cuộc vẫn có lý do để nhắc lại.

    Nguyên nhân khiến Barca chia tay Messi là bởi quỹ lương của đội bóng đã vượt trần theo quy định do La Liga đưa ra. Mới đây, chủ tịch Joan Laporta đã chia sẻ lời phát biểu về câu chuyện này.

    Trả lời phỏng vấn trên RAC1, Laporta phát biểu: "Vào phút cuối cùng, tôi đã hi vọng có thể thuyết phục Messi thi đấu không công cho Barcelona. Tôi thích điều đó nhưng sau cùng đã không đưa ra yêu cầu như thế đối với một cầu thủ thuộc đẳng cấp như cậu ấy."

     Laporta từng muốn thuyết phục Messi chơi bóng không công cho Barca. 

    "Tôi không thể yêu cầu Leo Messi chơi không công dù đã có một số hy vọng rằng cậu ấy sẽ tự đề xuất điều đó. Tuy nhiên, PSG đã gây sức ép đối với cậu ấy. Cậu ấy vốn dĩ muốn ở lại Barca."

    Trong buổi phỏng vấn này, Laporta đồng thời khẳng định mối quan hệ tốt với Ronald Koeman. Ông cũng chưa có ý định mời Xavi trở lại Nou Camp. Cả 2 có những cuộc nói chuyện gần đây nhưng chỉ với tư cách là bạn bè giống trường hợp của Pep Guardiola.

    Video Messi lập hat-trick đầu tiên trong trận El Clasico:

     
    Lữ Phong | 14:47 08/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...