MỚI NHẤT :
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • 'Tôi có thể tạo nên sự khác biệt ở Serie A'

    13:42 Thứ tư 09/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Ở tuổi 38, Zlatan vẫn tự tin bản thân có thể trở thành tâm điểm của mọi giải đấu mình đến.

    Zlatan Ibrahimovic là một trong những cầu thủ hiếm hoi từng khoác áo cả 3 ông lớn Serie A là Juventus, Inter Milan và AC Milan. Lão tướng người Thụy Điển chơi tổng cộng 7 năm cho các đội bóng này, giành đến 6 Scudetto (bao gồm 2 cúp đã bị tước của Juventus).

    Cách Zlatan thông báo rời Juventus: 'Sau bữa ăn này tôi sẽ đến Milan' - Bóng Đá

     Zlatan ngày còn trẻ trong màu áo Juventus.

    Ở tuổi 38, vẫn đang tỏa sáng ở giải vô địch Mỹ, Zlatan trả lời khi được hỏi anh có còn muốn chơi ở Serie A hay không: "Ồ 100% có, tôi biết mình vẫn có thể tạo nên sự khác biệt, ở Italia và cả những đất nước khác. Tôi có thể làm tốt hơn những cầu thủ đang chơi ở đó. Hợp đồng của tôi hết hạn vào tháng 12 và không biết điều gì sẽ diễn ra sau đó."

    AC Milan, đội bóng Ý gần nhất Zlatan khoác áo, vừa sa thải HLV Marco Giampaolo sau chỉ 7 trận dẫn dắt, cựu sao Manchester United chia sẻ: "Tôi thực sự buồn khi nhìn thấy Milan như hiện tại. Họ đáng lý phải là CLB hàng đầu, những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới phải đến chơi cho họ, nhưng hiện tại mọi thứ không được như vậy. Đội bóng cần phải đầu tư, nếu không mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, bạn chẳng thể có được những tài năng mà không mất tiền."

    Ibrahimovic vừa trở về quê nhà để dự lễ khánh thành bức tượng của chính mình, được đặt ở thành phố Malmo quê hương anh.

    Zlatan và những khoảnh khắc đẹp ở Paris Saint-Germain: 

    Hoài Thu | 13:05 09/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...