MỚI NHẤT :
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Toàn thắng 2 trận vòng bảng: Vậy "tử huyệt" U23 Việt Nam ở đâu?

    14:00 Thứ hai 25/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sau hai trận thắng và giành trọn vẹn 6 điểm ở bảng K vòng loại U23 châu Á 2020, thế nhưng U23 Việt Nam vẫn có nhiều điểm yếu để khác phục.

    Như vậy, ở lượt trận thứ hai của bảng K vòng loại U23 châu Á 2020, ĐT U23 Việt Nam đã may mắn khi đánh bại U23 Indonesia với tỷ số 1-0. Tiền vệ Triệu Việt Hưng là cầu thủ ghi bàn cho đội quân áo đỏ ở phút bù giờ thứ 4.

    Toàn thắng 2 trận vòng bảng: Vậy

     Quang Hải và đồng đội cần cải thiện rất nhiều về chuyên môn khi đối đầu với Thái Lan. 

    Sau chiến thắng của đội nhà, trong phòng họp báo, rõ ràng HLV Park Hang-seo đã bày tỏ sự không hài về chiến thắng của các học trò. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận, U23 Việt Nam có được chiến thắng là nhờ vào sự may mắn.

    Đồng tình với quan điểm của HKV Park Hang-seo, chuyên gia - Bình luận Viên Ngô Quang Tùng đã chỉ ra điểm yếu của U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020. Cụ thể sau trận thắng tối thiểu 1-0 với Indonesia, ông Tùng phân tích: "U23 Việt Nam thiếu những phương án tấn công ở cánh, cả trận những pha lên bóng tạt vào dễ bị bắt bài, chỉ xuất hiện ở biên trái, thậm chí cả thời điểm Văn Hậu được đôn lên đá cao cũng rơi vào tình huống tạt bóng rất khó khăn. Chúng ta luôn thừa và thiếu 1 chút ở những bước xử lý cuối cùng dẫn đến sự thiếu ổn định. Đây là bài học đắt giá để rút kinh nghiệm qua đó biết cách điều chỉnh lối chơi hợp lý hơn."

    Toàn thắng 2 trận vòng bảng: Vậy

    Dù có được 6 điểm sau hai trận nhưng U23 Việt Nam vẫn có khả năng bị loại nếu thua Thái Lan trận cuối. 

    Dù có được 2 chiến thắng (6 điểm +7 bàn), thế nhưng U23 Việt Nam vẫn xếp ở vị trí thứ 2 bảng K do kém U23 Thái Lan chỉ số phụ. Nếu muốn chắc chắn giành tấm vé vào dự VCK U23 châu Á 2020, thầy trò HLV Park Hang-seo phải có trọn vẹn 3 điểm trước Thái Lan.

    Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 26/03 tại Mỹ Đình. Trước đó, vào lúc 17h00, U23 Indonesia sẽ có trận đấu thủ tục với U23 Brunei.

    Phương Nam | 12:25 25/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...