MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tiết lộ "kẻ đứng sau" vụ việc Dembele bị thất sủng tại Camp Nou

    10:19 Thứ sáu 03/05/2019 | 6

    BongDa.com.vn Ousmane Dembele rất có thể sẽ ra đi ngay trong mùa hè này vì không còn được thường xuyên ra sân như trước đây.

    Đánh bại Liverpool với tỷ số đậm 3-0 trên sân nhà, Barcelona đang giành được vô vàn lợi thế trước trận lượt về bán kết Champions League diễn ra tại Anfield. Đội trưởng Lionel Messi đã có một đêm rực sáng với hai bàn thắng cùng những đóng góp chiến thuật cho HLV Ernesto Valverde.

    Điều đặc biệt ở đội hình xuất phát của Blaugrana trong trận đấu này là việc Philippe Coutinho được đá chính thay vì Ousmane Dembele. Tiền đạo người Pháp chỉ được vào sân trong những phút bù giờ. Tuy nhiên, anh cũng kịp khiến người hâm mộ nhớ đến mình bằng một tình huống bỏ lỡ cơ hội cực kỳ ngon ăn.

    Dembele cảm thấy Barca không công bằng với anh - Bóng Đá

     Dembele đang bị thất sủng tại Barca.

    Theo nguồn tin từ Fox Sports, Dembele tỏ ra không mấy hài lòng với quyết định đến từ chiến lược gia người Tây Ban Nha. Cựu cầu thủ Borussia Dortmund liên tục được trọng dụng trong khoảng một tháng trước. Nhưng từ khi anh mắc phải chấn thương, Coutinho đã được trao cơ hội trở lại và chiếm luôn suất đá chính của cầu thủ trẻ.

    Tờ báo này cũng giải thích nguyên nhân sâu xa khiến Dembele không còn được tín nhiệm là vì Messi thiên vị Coutinho. Ngôi sao 31 tuổi có tiếng nói rất lớn cả trong và ngoài sân cỏ, vì vậy việc cầu thủ người Pháp dù có phong độ cao nhưng vẫn phải nhường chỗ cho cựu tiền vệ Liverpool cũng là điều dễ hiểu.

    Dembele cho rằng việc Messi ưu ái Coutinho sẽ trở thành rào cản rất lớn cho bước đường sự nghiệp sắp tới của anh và tiền đạo sinh năm 1997 quyết định tìm kiếm một bến đỗ mới để có cơ hội ra sân nhiều hơn trong mùa hè này.

    Trường Sơn | 09:45 03/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...