MỚI NHẤT :
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Tiền đạo Việt kiều nối gót Filip Nguyễn; Rõ thầy Park dẫn dắt Indo

    17:08 Thứ hai 18/12/2023 | 6

    BongDa.com.vn Việc Filip Nguyễn khoác áo ĐT Việt Nam có thể sẽ kéo theo một làn sóng các nhân tố Việt kiều nhập tịch trong thời gian tới.

    Tiền đạo Việt kiều nối gót Filip Nguyễn

    Sau Filip Nguyễn, một nhân tố Việt kiều khác thi đấu tại New Zealand là Kaelin Nguyễn Trương Khôi đang làm các thủ tục nhằm sớm có quốc tịch Việt Nam trong thời gian tới. Bố của Kaelin Nguyễn là ông Nguyễn Trương Khoa, Giám đốc điều hành của Viet River Holdings cho hay: "Tôi đã lên Đại sứ quán để hỏi về thủ tục. Việc này chắc cũng cần thêm thời gian và sự giúp đỡ. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp con trai hoàn tất giấy tờ cần thiết".

    Tiền đạo Việt kiều nối gót Filip Nguyễn; Rõ thầy Park dẫn dắt Indo - Bóng Đá

    Kaelin Nguyễn Trương Khôi muốn nhập quốc tịch Việt Nam.

    Kaelin Nguyễn Trương Khôi đang thi đấu cho CLB Wellington Phoenix Reverves (WPR) tại New Zealand. Ở mùa giải 2023/24, Kaelin Nguyễn đã ra sân 20 trận, thi đấu 1419 phút ghi 8 bàn và có 1 kiến tạo. Nhân tố sinh năm 2000 từng được BHL U23 Việt Nam liên hệ để tham dự giải Panda Cup tổ chức tại Trung Quốc. Tuy nhiên, giải đấu này sau đó đã bị hủy bỏ nên anh chưa có cơ hội để thi đấu cho đội trẻ của Việt Nam.

    Rõ thầy Park dẫn dắt Indo

    Mới đây, trong một bài viết trên trang MSN của Hàn Quốc, tác giả Lee Geun-soo cho biết HLV Park Hang-seo đã nhận được lời mời khó từ chối đến từ Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI). Theo đó, ĐT xứ vạn đảo sẵn sàng chấp nhận mọi yêu cầu để có được sự phục vụ của thuyền trưởng ĐT Việt Nam trong thời gian tới.

    Tiền đạo Việt kiều nối gót Filip Nguyễn; Rõ thầy Park dẫn dắt Indo - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo không dẫn dắt Indonesia.

    Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, thành viên Ban điều hành PSSI, ông Arya Sinulingga đã chính thức lên tiếng phủ nhận điều này trong phần trả lời báo chí vào sáng 18/12. ĐT xứ vạn đảo vẫn còn hợp đồng với HLV Shin Tae-yong tới tháng 06/2024. CNN Indonesia thông tin: "Ông Shin Tae Yong sẽ dẫn dắt ĐTQG Indonesia tham dự nhiều sự kiện quan trọng như Asian Cup 2023, U23 Asian Cup 2024 và Vòng loại World Cup 2026".

    Lý do Hoàng Đức xuống phong độ

    Trong thất bại của Viettel trước Hà Nội tại vòng 6 V-League 2023/24, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã có ngày thi đấu thất vọng. Anh chơi mờ nhạt và không có nhiều đóng góp cho Cơn lốc đỏ trong suốt trận đấu.

    Chia sẻ về phong độ xuống dốc của Hoàng Đức, HLV Thạch Bảo Khanh của Viettel thẳng thắn thừa nhận: "Thời gian gần đây Hoàng Đức có dấu hiệu bị quá tải vì năm vừa rồi đã thi đấu quá nhiều”. Trước đó, cầu thủ sinh năm 1998 đã bị chiến lược gia Philippe Troussier "bỏ rơi" trên băng ghế dự bị ở 2 trận đấu đầu tiên của ĐT Việt Nam tại VL thứ 2 World Cup 2026.

    HLV Kiatisuk chỉ ra nguyên nhân HAGL thua trận

    Phát biểu sau thất bại của HAGL trước SLNA vào chiều ngày 17/12, HLV Kiatisuk Senamuang buồn bã cho biết: "Kết quả này quả thực rất thất vọng. Việc quan trọng của chúng tôi hiện nay là làm sao thoát khỏi vị trí đáy bảng, khi đang ở vị trí thứ 13. Chúng tôi cần phải cố gắng".

    Tiền đạo Việt kiều nối gót Filip Nguyễn; Rõ thầy Park dẫn dắt Indo - Bóng Đá

    HAGL thất bại trước SLNA. Ảnh: VPF.

    "Đội hình HAGL không có đầy đủ nhân sự từ đầu mùa giải đến nay. Các ngoại binh đang bị đau, Jhon Cley mới tới, chưa đủ thời gian để hòa nhập tốt. Martin Dzilah thì bị dính chấn thương chưa thể thi đấu. Hai đội đều sử dụng cầu thủ trẻ, nhưng các cầu thủ của SLNA di chuyển và phối hợp tốt. Chúng tôi còn nhiều việc phải làm cho trận đấu tới".

    "Theo tôi, rất khó để so sánh mùa giải này với mùa giải đầu tiên khi tôi đến. Lúc đó, đội bóng có nhiều cầu thủ trụ cột. Dần dần họ chia tay đội bóng và chúng tôi phải đôn lên lứa trẻ mới. Trong thời gian ngắn cũng khó mong các cầu thủ trẻ chơi tốt ngay được ở V-League. Chúng tôi cần thêm nhiều thời gian", chiến lược gia người Thái nói thêm.

    Quế Ngọc Hải báo tin vui cho HLV Troussier

    Sáng ngày 18/12, trung vệ Quế Ngọc Hải đã có mặt ở trung tâm phục hồi RTD Rehap (TP.HCM), để gặp bác sĩ đội tuyển Việt Nam Trần Huy Thọ nhằm kiểm tra vết thương gặp phải trong lúc tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Nam Định tại vòng 6 vừa qua. Kết quả cho thấy, cầu thủ sinh năm 1993 bị rách điểm bám cơ khép dài 2cm.

    Với chấn thương không quá nặng, "Hải Quế" chỉ phải nghỉ thi đấu từ 2 đến 3 tuần. Đây thật sự là tin vui với HLV Philippe Troussier và ĐT Việt Nam khi chiến dịch Asian Cup 2023 đang đến gần và Quế Ngọc Hải là nhân tố khó thay thế vào thời điểm hiện tại.

    Danh Nguyễn | 16:38 18/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...