MỚI NHẤT :
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • Tiền đạo tuyển Hà Lan đổi thái độ với Messi

    18:23 Thứ năm 22/12/2022 | 1

    Tiền đạo Wout Weghorst khen ngợi đẳng cấp của Lionel Messi dù từng bị siêu sao người Argentina mắng sau trận tứ kết World Cup 2022.

     - Bóng Đá

    Wout Weghorst xung đột với Messi sau trận tứ kết World Cup.

    "Anh ấy là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất. Sau trận đấu, tôi chỉ muốn đến gặp Messi và bày tỏ sự tôn trọng đến anh ấy. Nhưng mọi thứ rõ ràng không như ý muốn của tôi. Dù sao thì Messi cũng biết đến tên của tôi", Weghorst chia sẻ hôm 21/12 (giờ Hà Nội).

    Đáng chú ý, chân sút 30 tuổi này từng chỉ trích Messi khi bị siêu sao người Argentina mắng trong phòng thay đồ sau trận tứ kết hôm 10/12: "Tôi đến chỉ để bắt tay Messi sau trận đấu. Anh ấy không chấp nhận và đã nói điều gì đó thô lỗ với tôi. Tôi không hiểu tiếng Tây Ban Nha lắm nhưng cảm thấy rất thất vọng".

    Thời điểm đó, Messi đang thực hiện cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình TyC Sports. Khá bất ngờ khi thủ quân tuyển Argentina đột nhiên nổi nóng và mắng tiền đạo Wout Weghorst: "Nhìn cái gì? Biến đi".

    Theo Goal, Messi chỉ đơn giản là tức giận với hành động của Weghorst, người có lời qua tiếng lại với dàn cầu thủ Argentina trong trận đấu. Trong khi đó, nhà báo Ricardo Rosety giải thích rằng tiền đạo tuyển Hà Lan được cho là chủ động đến xin áo đấu và bắt tay Messi, nhưng anh bị Lautaro Martinez, Lisandro Martinez và Sergio Aguero ngăn lại. Đôi bên đã có lời qua tiếng lại với thái độ khó chịu.

    Sau trận tứ kết với Hà Lan, Messi thi đấu chói sáng ở bán kết và chung kết trước Croatia và Pháp, giúp Argentina giành chức vô địch World Cup sau 36 năm chờ đợi. FIFA gọi Messi là cầu thủ hay nhất mọi thời đại (GOAT: Greatest of All Time) sau khi giúp Argentina đăng quang. M10 góp công lớn với 7 bàn và 3 kiến tạo trong cả giải.

    Weghorst là tiền đạo đang thi đấu cho Besiktas ở giải Thổ Nhĩ Kỳ. Sau 15 trận từ đầu mùa 2022/23, chân sút 30 tuổi này ghi 7 bàn. Ở tuyển Hà Lan, Weghorst thi đấu 19 trận và có 5 pha lập công. Qatar 2022 là kỳ World Cup đầu tiên mà anh tham dự.

    Duy Luân | 18:15 22/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...