MỚI NHẤT :
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • FIFA bỏ GOAT với Messi vì gây tranh cãi với Ronaldo

    13:25 Thứ năm 22/12/2022 | 1

    FIFA phải bỏ tôn vinh Messi là Cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại (GOAT) với chức vô địch World Cup 2022, bởi phản ứng dữ dội từ fan Ronaldo.

    Messi vừa cùng Argentina lên ngôi tại World Cup 2022, danh hiệu lớn cuối cùng còn thiếu của tay săn bàn 35 tuổi.

     - Bóng Đá

     FIFA tôn vinh Messi là GOAT - Cầu thủ hay nhất mọi thời đại.

    Có thể nói, chưa ai nhận được sự ủng hộ và chúc mừng nhiều như Messi khi chinh phục được chiếc cúp vàng thế giới tại Qatar. Hòa vào trong đó, tài khoản twitter chính thức của LĐBĐ thế giới (FIFA) lập tức tuyên bố: “Cuộc tranh luận về GOAT (Greatest of All Time – Cầu thủ hay nhất mọi thời đại) kết thúc. Giải thưởng lớn nhất giờ nằm trong bộ sưu tập của cầu thủ vĩ đại. Di sản hoàn tất.

    Trong ngày Argentina lần thứ 3 giành cúp vàng thế giới, Leo Messi là cầu thủ hay nhất”.

    Đây được xem như cái tát vào mặt Ronaldo, người vẫn luôn so kè với Messi bao năm qua, xem ai là GOAT.

    Chính vì vậy, FIFA đã vấp phải phản ứng dữ dội từ fan Ronaldo với những lời tôn vinh dành cho Messi. Họ cho rằng FIFA thiên vị và phiến diện.

    Một fan mỉa mai: “Đây là tài khoản chính thức của tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh”. Người khác thêm vào: “Đó luôn là trận đấu giữa Ronaldo và hệ thống gian lận”.

     - Bóng Đá

     Tuy nhiên, trước phản ứng dữ dội từ fan Ronaldo, FIFA đã phải xóa bỏ dòng tweet.

    Thêm sự thất vọng dành cho FIFA: “Thật tệ hại khi FIFA có thể làm như vậy. Vẫn không thể tin những lời đó được viết ra từ họ”.

    Và sự bực bội còn đó: “Họ quá thiên vị và chúng ta biết rằng World Cup này đã được sắp xếp rồi”. Hay “FIFA muốn Messi giành chiến thắng, điều đó quá rõ ràng”,…

    Trước những phản ứng tiêu cực từ fan Ronaldo, kết quả là FIFA đã phải xóa dòng tweet tôn vinh Messi.

    Tại World Cup 2022, nếu Messi cực thăng hoa, chơi không nghỉ phút nào thì Ronaldo gây ồn ào vì ích kỷ cá nhân, lùm xùm đòi rời tuyển Bồ Đào Nha sau khi bị cho dự bị ở vòng loại trực tiếp. Bồ Đào Nha cũng không tiến xa được khi thua Maroc 0-1 ở tứ kết.

    Lâm Hoàng | 09:55 22/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...