MỚI NHẤT :
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Fernandes bỏ lỡ đáng tiếc
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Tiếc cho Trần Đình Trọng

    18:21 Chủ nhật 23/12/2018

    Chơi rất ấn tượng trong màu áo các đội tuyển U23, Olympic và tuyển Việt Nam, trung vệ Trần Đình Trọng vẫn không có mặt trong 3 hạng đầu giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2018.

    Cùng với thủ môn, các trung vệ luôn là mục tiêu săm soi, thậm chí phải đối mặt với những chỉ trích nặng nề nếu đội nhà bị thủng lưới. Chính vì vậy mà nhiều cầu thủ giữ vai trò phòng ngự luôn gặp thiệt thòi khi cạnh tranh các giải thưởng cá nhân mà đơn cử ở Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam 2018 là trường hợp của Trần Đình Trọng.

    10 năm trước, khi đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup cũng trên sân nhà Mỹ Đình, giải thưởng QBV khi đó là đề tài của một cuộc tranh luận lớn. Trong giới truyền thông, thủ môn Dương Hồng Sơn nhờ danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup nên dễ dàng nhận được nhiều phiếu bầu QBV nhất (75 phiếu). Còn với giới chuyên môn, đặc biệt là quan điểm của các thành viên trong đội tuyển, trung vệ Vũ Như Thành mới xứng đáng là cầu thủ được nhận QBV. Thế nhưng, sau cùng Như Thành chỉ giành được Quả bóng bạc 2008 với 44 phiếu từ những người đánh giá đúng mức năng lực của anh, trong đó có HLV trưởng Henrique Calisto.

     - Bóng Đá

     Trần Đình Trọng (21) trong trận chung kết AFF Cup. Ảnh: Hải Anh.

    Trong buổi Gala trao giải QBV Việt Nam 2018, những người tham dự khá bất ngờ khi không thấy Trần Đình Trọng xuất hiện. Trước đó một ngày, khi trò chuyện cùng phóng viên tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Đình Trọng cho biết sẽ trở về Thái Bình thăm gia đình. Sự vắng mặt ngay từ đầu của người hùng ở hàng thủ tuyển Việt Nam cũng đồng nghĩa với cái tên Đình Trọng không xuất hiện trong danh sách những người được trao giải.

    Điều này gây không ít tiếc nuối cho người hâm mộ lẫn giới chuyên môn bởi trong thành công của đội tuyển Việt Nam và tuyển U23 tại Giải Vô địch U23 châu Á và ASIAD 18, Đình Trọng luôn ghi điểm với HLV Park Hang-seo và cổ động viên. Khả năng phán đoán chính xác, ra vào hợp lý và là người bọc lót quan trọng nhất ở bộ ba trung vệ, Đình Trọng chính là khắc tinh của mọi chân sút. Thậm chí, khác với Như Thành ít tạo được tiếng vang dư luận, Đình Trọng không những thi đấu hay, ổn định mà còn có tinh thần thi đấu nhiệt huyết, luôn bảo vệ đồng đội và cả cá tính… ăn mặc chỉn chu khi ra sân!

    Ngoài Nguyễn Quang Hải nổi bật hơn cả, giành QBV, những lá phiếu bầu cho 2 danh hiệu Quả bóng bạc và Quả bóng đồng xem ra rất cân bằng dành cho 4 ứng viên. "Lão tướng" Nguyễn Anh Đức ghi nhiều bàn thắng nhất AFF Cup cho tuyển Việt Nam với 4 lần lập công, trong đó có bàn quyết định ngôi vô địch vào lưới Malaysia. Phan Văn Đức thể hiện sự thăng tiến chóng mặt, từ vai trò dự bị ở VCK U23 châu Á đến khi được sử dụng nhiều hơn tại ASIAD 18 rồi liên tục được đá chính từ lượt trận thứ ba cho đến chung kết AFF Cup. Công Phượng thì ở giải nào cũng thể hiện được tầm quan trọng dù không ít lần phải ra sân trên ghế dự bị.

    Đáng tiếc là trong cuộc đua về phiếu bầu, số người chiến thắng chỉ có 3 và tất cả đều nằm ở hàng tấn công, trong khi những người chơi phòng ngự như Đình Trọng đã không thể có một danh hiệu cá nhân như mong đợi.

     - Bóng Đá

     Nguyễn Quang Hải nhận Quả bóng vàng 2018 Ảnh: Quang Liêm.

    Nguyễn Quang Hải - Quả bóng vàng Việt Nam 2018

    Không có bất ngờ xảy ra ở lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2018 khi tiền vệ trẻ Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội) với 496 điểm đã được nhận giải thưởng cao quý nhất của bóng đá Việt Nam sau một năm thi đấu đầy cống hiến trong màu áo các đội tuyển U23, tuyển Olympic và đội tuyển quốc gia. "Lão tướng" Nguyễn Anh Đức (Becamex Bình Dương) được nhận danh hiệu Quả bóng bạc với 142 điểm trong khi Phan Văn Đức được nhận Quả bóng đồng với 102 điểm.

    Tiền đạo Nguyễn Công Phượng (HAGL) được nhận giải thưởng Cầu thủ được yêu thích nhất năm 2018 trong khi hậu vệ Đoàn Văn Hậu (CLB Hà Nội) giành giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

    Tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam) được trao giải Quả bóng vàng dành cho nữ; cầu thủ Vũ Quốc Hưng giành Quả bóng vàng futsal còn danh hiệu Ngoại binh xuất sắc nhất thuộc về tiền đạo Oseni của Hà Nội FC.

    A.Dũng

    Anh Dũng | 07:45 23/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...