MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • Thua Man City, Tierney nói luôn điều đã kết liễu Arsenal

    05:59 Thứ hai 22/02/2021 | 1

    BongDa.com.vn Hậu vệ Scotland trả lời phỏng vấn sau trận thua sát nút đối thủ thành Manchester.

    Đêm qua, Arsenal đã phải hứng chịu thất bại 0-1 trước Manchester City. Raheem Sterling sớm mở tỷ số cho đội đầu bảng và đây cũng là bàn thắng định đoạt kết cục trận đấu.

    Trận cầu vừa qua đánh dấu màn tái xuất của Kieran Tierney sau chấn thương đầu gối. Metro dẫn chia sẻ của hậu vệ Scotland qua Sky Sports: "Tôi không chắc liệu mình có thể chơi cả trận hay không nhưng đã làm được... Tôi vui vì HLV đã trao cho mình cơ hội trở lại."

    ‘That killed us’ – Kieran Tierney reflects on Arsenal’s narrow defeat to Manchester City    - Bóng Đá

     Arsenal thua sát nút.

    "Thật sự khó khăn. Chúng tôi không khởi đầu tốt và sau cùng, đó là điều đã thật sự kết liễu Arsenal.

    Trước 1 đội bóng như Man City, bạn không thể không khởi đầu tốt trong 5 hay 10 phút đầu tiên. Họ sẽ trừng phạt bạn và thực tế Man City đã làm vậy.

    Thật khó để giải thích vì không ai ra sân mà không lên kế hoạch nhập trận kỹ lưỡng. Tuy nhiên đây là điều có thể xảy ra khi đối đầu 1 đội bóng hàng đầu."

    Khi được hỏi về viễn cảnh Citizens có thể thắng đậm sau bàn thắng sớm, Tierney trả lời: "Bạn cố không nghĩ như thế và cố nghĩ tích cực vì bị dẫn trước 0-1 chưa phải kết thúc."

    "Man City thi đấu chói sáng nhưng tôi luôn tin Arsenal có thể bật lại. Chúng tôi có các cơ hội, chơi tốt ở một số thời điểm trong trận và không may mắn khi không ghi bàn."

    Buổi tập đầu tiên của Kieran Tierney tại Arsenal:

     
    Phụng Sồ | 05:29 22/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...