MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • Thủ tướng New Zealand thăm hỏi HLV Mai Đức Chung, chấn thương của Chương Thị Kiều

    20:13 Thứ ba 15/11/2022 | 1

    Thủ tướng New Zealand khẳng định sẽ đón tiếp và tạo các điều kiện cho đội tuyển nữ Việt Nam như là một đội chủ nhà tại đây.

    Chiều 15-11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã có cuộc gặp với các thành viên đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, những người lần đầu tiên giành vé đến Giải vô địch bóng đá nữ thế giới năm 2023.

    Thủ tướng Jacinda Ardern đã gửi lời chào và hỏi thăm HLV Mai Đức Chung cùng các thành viên của ĐT nữ Việt Nam, đặc biệt là tình hình chấn thương của trung vệ Chương Thị Kiều. Bà bày tỏ: “Tôi rất vui khi đã được gặp gỡ với HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam tại New Zealand trong chuyến khảo sát và tham dự Lễ bốc thăm VCK FIFA World Cup 2023 vừa qua của đoàn công tác Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Tại thời điểm diễn ra Lễ bốc thăm, tôi đã rất hi vọng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu tại New Zealand và quả đúng như vậy”.

     - Bóng Đá

    Thủ tướng New Zealand khẳng định New Zealand sẽ là sân nhà của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023.

    Thủ tướng New Zealand cũng cho biết: "Đây là lần đầu tiên New Zealand đăng cai 1 trong 3 sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Đây là niềm tự hào vô cùng lớn đối với New Zealand. Chúng tôi đã từng có kinh nghiệm tổ chức một vài giải đấu trước đó và đón tiếp khoảng 20.000 - 30.000 người đến tham dự. Sắp tới đây, chắc hẳn lượng khách, khán giả đến với New Zealand sẽ càng nhiều hơn nữa. Chúng tôi rất vui vì điều này".

    Ngoài ra, Thủ tướng Jacinda Ardern khẳng định New Zealand sẽ đón tiếp và tạo các điều kiện cho đội tuyển nữ Việt Nam như là một đội chủ nhà tại đây và đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ những người dân New Zealand.

    "Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu rất mạnh tại World Cup 2023 với các đội tuyển hàng đầu thế giới như Mỹ, Hà Lan. Để cổ vũ tinh thần cho đội tuyển nữ Việt Nam, New Zealand sẽ là sân nhà của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023" - Thủ tướng Jacinda Ardern nói.

    Bà Jacinda Ardenrn cũng giới thiệu với các thành viên của đội tuyển về các thành phố có địa điểm thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam, trong đó có quê hương của bà tại Hamilton, nơi sẽ diễn ra trận đấu thứ hai của thầy trò HLV Mai Đức Chung gặp đội thắng ở bảng A vòng play-off liên lục địa. "Chúng tôi sẽ không chỉ là nước chủ nhà tại giải đấu này, mà chúng tôi sẽ còn là những người hâm mộ cuồng nhiệt của các cô gái Việt Nam" - Thủ tướng New Zealand khẳng định.

    Đáp lời Thủ tướng New Zealand, HLV Mai Đức Chung cho biết ông rất tự hào khi được cùng đội tuyển nữ Việt Nam đến New Zealand tham dự World Cup 2023. Qua chuyến khảo sát địa điểm thi đấu, nơi ăn ở tại New Zealand vào tháng 10 vừa qua, ông Chung hoàn toàn hài lòng với công tác tổ chức của nước chủ nhà.

    "Cơ sở vật chất tại New Zealand quá tuyệt vời, tôi không có gì phải phàn nàn. Được đấu ở New Zealand chúng tôi cũng coi như đó là sân nhà của đội tuyển nữ Việt Nam. Tôi rất cảm ơn Thủ tướng Jacinda Ardern vì dù bận rộn nhưng bà vẫn dành thời gian đến thăm và gặp gỡ các cầu thủ nữ Việt Nam. Ấn tượng của chúng tôi là Thủ tướng rất giản dị, thân thiện và duyên dáng như những người New Zealand mà tôi từng được gặp gỡ" - HLV Mai Đức Chung nói.

    Hữu Hưng - Nld.com.vn | 18:44 15/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...