MỚI NHẤT :
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Tuyển nữ Việt Nam đá 3 trận ở 3 thành phố khác nhau tại World Cup

    14:06 Thứ ba 25/10/2022 | 1

    Tuyển nữ Việt Nam phải đá 3 trận bảng E World Cup nữ 2023 ở 3 sân vận động thuộc 3 thành phố khác nhau với tổng quãng đường di chuyển hơn 1.500 km.

    Theo lịch thi đấu chính thức của World Cup nữ 2023 được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố, các học trò HLV Mai Đức Chung sẽ chơi trận mở màn bảng E gặp Mỹ lúc 13h (giờ New Zealand, nhanh hơn Việt Nam 4 tiếng) ngày 22/7 trên sân vận động Eden Park tại thành phố Auckland. Tới ngày 27/7, họ sẽ gặp đội thắng vòng play-off lúc 19h30 tại sân vận động Waikato ở Hamilton. Trận đấu còn lại của tuyển nữ Việt Nam với Hà Lan sẽ diễn ra lúc 19h30 tại SVĐ Forsyth Barr (thành phố Dunedin).

    Tuyển nữ Việt Nam đá 3 trận ở 3 thành phố khác nhau tại World Cup - Bóng Đá

    Tuyển nữ Việt Nam sẽ phải di chuyển khá nhiều khi dự bảng E World Cup nữ 2023 ở New Zealand. 

    Auckland và Hamilton là hai thành phố ở phía Bắc, cách nhau hơn 100 km. Còn thành phố Dunedin ở phía Nam New Zealand, cách đó khoảng 1.500 km. Hai cụm thi đấu này nằm ở hai hòn đảo khác nhau của New Zealand, phương tiện di chuyển của tuyển nữ Việt Nam giữa hai cụm này nhiều khả năng là máy bay.

    Ở bảng E, đương kim vô địch thế giới Mỹ và Hà Lan đều chỉ phải đá 3 trận trên 2 SVĐ, với Mỹ là Eden Park còn Hà Lan là Forsyth Barr. Cùng với tuyển nữ Việt Nam, đội còn lại của bảng E cũng phải di chuyển tới 3 địa điểm để thi đấu.

    Ngoài tuyển nữ Việt Nam và Mỹ phải đá lúc 13h, vòng bảng World Cup nữ 2023 còn có cặp đấu giữa nữ Hàn Quốc và Morocco (ở bảng H) đá lúc 14h (giờ Australia).

    Hôm 24/10, HLV Mai Đức Chung và các thành viên đoàn khảo sát của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tới thăm sân Eden Park. Đây không chỉ là sân thi đấu trận mở màn của tuyển nữ Việt Nam với đương kim vô địch Mỹ mà còn là nơi đá trận ra quân của đội đồng chủ nhà New Zealand (ở bảng A).

    Eden Park là sân thi đấu thể thao lớn nhất tại New Zealand với sức chứa 50.000 khán giả. Đánh giá về cơ sở vật chất tại đây, HLV Mai Đức Chung nhận xét: "Các sân tập và sân thi đấu tại đây có chất lượng khá đồng đều. Thi đấu tại đây sẽ là một trải nghiệm đầy hưng phấn cho các tuyển thủ".

    "Trước đây, tuyển nữ Việt Nam cũng đã có cơ hội thi đấu tại một số sân vận động khá đẹp và đây cũng sẽ là một trong những sân đấu tuyệt vời. Các phòng chức năng có sự kết nối và được trang bị đầy đủ các vật dụng cần thiết. Được thi đấu trên một sân vận động có chất lượng tốt với các đối thủ hàng đầu thế giới sẽ là nguồn động lực lớn cho các cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ trẻ, đồng thời tạo điều kiện để họ tiến bộ về mọi mặt", ông Chung nói tiếp.

    Các thành viên của tuyển nữ Việt Nam sẽ phải chuẩn bị kỹ các đồ dùng cá nhân bao gồm quần áo và phụ kiện giữ ấm do thời tiết tại New Zealand vào tháng 7 và tháng 8 là mùa đông với nền nhiệt độ khá thấp so với Việt Nam.

    Ngọc Lê | 11:00 25/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...