MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • Thủ quân Malaysia: 'Không thể đổ hết cho trọng tài'

    17:01 Thứ tư 28/12/2022

    Tiền đạo Faisal Halim tuyên bố đội bóng cần nhận trách nhiệm về trận thua 0-3 trước Việt Nam tối 27/12 thay vì chỉ trích trọng tài Sato Ryuji.

     - Bóng Đá

    Faisal Halim không muốn nói quá nhiều về trọng tài sau khi để thua Việt Nam hôm 27/12. Ảnh: Reuters.

    "Chúng ta không thể nói về trọng tài (Sato Ryuji - PV)", Halim nói sau trận. "Ông ấy làm công việc của mình và chúng ta cũng thế. Đội bóng có nhiều cầu thủ trẻ và họ phải rút ra bài học kinh nghiệm. Những sai lầm có thể trừng phạt đội bóng".

    Các quyết định của trọng tài Ryuji ở trận Việt Nam gặp Malaysia tại vòng bảng AFF Cup 2022 gây tranh cãi. Phút 62 của trận đấu, "Vua áo đen" người Nhật Bản rút thẻ đỏ đối với hậu vệ Azam Azmi Murad (Malaysia) và cho tuyển Việt Nam được hưởng penalty. Truyền thông và người hâm mộ Malaysia sau đó đồng loạt công kích ông Ryuji.

    Tuy nhiên, Halim có suy nghĩ khác. Anh nói: "Với tư cách thủ lĩnh đội bóng, tôi không chỉ trích đồng đội (hậu vệ Azam - PV). Anh ấy chơi một trận đấu tốt và những sai lầm sẽ giúp cầu thủ tiến bộ hơn. Thất bại này là đáng tiếc bởi vì chúng ta muốn giành chiến thắng. Đội bóng tạo ra cơ hội, gây sức ép lên đối thủ nhưng thiếu may mắn".

    Việc trọng tài Ryuji đuổi hậu vệ Azam sau tình huống đánh nguội Đoàn Văn Hậu, cũng như thổi phạt penalty với Malaysia tạo ra bước ngoặt lớn cho trận đấu. Trước đó, "Vua áo đen" Nhật Bản cũng truất quyền thi đấu của Nguyễn Văn Toàn ở hiệp một.  Halim khẳng định Malaysia có lợi thế chơi hơn người từ sớm nhưng không thể tận dụng.

    "Bàn thắng đầu tiên của họ đến từ một quả phạt góc, nó khiến chúng tôi thất vọng nhưng sau đó, khi được chơi hơn người đội bóng thi đấu khởi sắc hơn. Tiếc là trong hiệp hai chúng tôi mắc sai lầm và bị trừng phạt. Bóng đá là thế", cầu thủ mang áo số 7 của Malaysia kết luận.

    Halim là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất kể từ đầu AFF Cup 2022. Anh cùng Teerasil Dangda (Thái Lan) và Kenshiro Daniels (Philippines) dẫn đầu danh sách ghi bàn nhiều nhất ở giải đấu với 3 pha lập công cho mỗi cầu thủ.

    "Những chú hổ Mã lai" còn cơ hội đi tiếp ở AFF Cup 2022 sau trận thua Việt Nam. Họ xếp thứ 2 ở bảng đấu, bằng điểm Việt Nam nhưng thua hiệu số. Malaysia cũng chơi nhiều hơn đội bóng của HLV Park Hang-seo 1 trận. Malaysia sẽ có trận đấu quan trọng với Singapore vào ngày 3/1 để phân định một trong hai tấm vé vào bán kết của bảng B.

    Hồng An | 16:42 28/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...