MỚI NHẤT :
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • "Thử lửa" với U23 Bahrain, U23 Việt Nam không đặt nặng thắng thua

    14:53 Thứ ba 15/08/2023

    BongDa.com.vn HLV Hoàng Anh Tuấn không đặt nặng kết quả thắng thua trong trận giao hữu cuối cùng của U23 Việt Nam trước thềm U23 Đông Nam Á.

    Vào lúc 18h00 hôm nay, tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu kín với U23 Bahrain. Đây là màn tổng dợt cuối cùng của U23 Việt Nam trước khi bước vào giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Do vậy, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn đã có những tính toán kỹ lưỡng về lực lượng sẽ sử dụng trong trận đấu này. 

    Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Hoàng Anh Tuấn đã động viên các học trò vào sân thi đấu với sự tự tin, tuân thủ đấu pháp của BHL, cố gắng phát huy tốt nhất những phẩm chất của mình.

     U23 Việt Nam không đặt nặng thắng thua ở trận giao hữu với U23 Bahrain.

    "Với một trận giao hữu thì kết quả thắng thua không phải là vấn đề quan trọng. Điều tôi mong muốn ở các bạn là sự thể hiện về tinh thần, về thái độ thi đấu và về khả năng đáp ứng các yêu cầu mà BHL đặt ra", HLV Hoàng Anh Tuấn nhắc nhở toàn đội.

    Theo đề xuất của HLV Hoàng Anh Tuấn, nhằm giúp BHL hai đội có những thử nghiệm hiệu quả về nhân sự, trận đấu không giới hạn số lượng cầu thủ vào sân thay thế, nhưng mỗi đội sẽ chỉ có tối đa là 3 lần thay người trong quá trình diễn ra trận đấu và một lần trong giờ nghỉ giữa hai hiệp nhằm không ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn. 

    Ngoài ra, trong trường hợp trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, hai đội sẽ tổ chức đá luân lưu 11m để tạo thêm cơ hội trải nghiệm cho các cầu thủ trẻ.

    Sau trận đấu, U23 Việt Nam sẽ di chuyển tới Rayong – địa điểm tổ chức giải U23 Đông Nam Á 2023. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn còn 3 ngày chuẩn bị cho trận ra quân gặp U23 Lào trong khuôn khổ bảng C.

    Bảo Bảo | 14:23 15/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...