MỚI NHẤT :
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Thống kê thú vị về tuyển Việt Nam tại Asian Cup

    15:25 Chủ nhật 07/01/2024 | 1

    BongDa.com.vn Tuyển Việt Nam sở hữu một thống kê thú vị trước thềm kỳ Asian Cup sắp tới diễn ra tại Qatar.

    Theo thống kê được báo Dân Trí trích dẫn, tuyển Việt Nam là đội tuyển trẻ thứ 4 tại kỳ Asian Cup sắp tới với độ tuổi trung bình đạt 25,38, xếp sau 3 đội tuyển Kyrgyzstan (24,99 tuổi), Tajikistan (24,62 tuổi) và Indonesia (24,33 tuổi). 

    Với một tập thể trẻ trung, HLV Philippe Troussier đang hướng đến việc xây dựng một lực lượng nòng cốt mới cho "Những chiến binh Sao vàng" trong tương lai. Đáng chú ý, danh sách của đội tuyển Việt Nam hiện tại có đến 11 cầu thủ đáp ứng đủ quy định để dự giải U23 châu Á, bao gồm thủ môn Nguyễn Văn Việt (21 tuổi), hậu vệ trái Võ Minh Trọng (22 tuổi), hậu vệ Giáp Tuấn Dương (21 tuổi), Phan Tuấn Tài (22 tuổi), tiền vệ Nguyễn Thái Sơn (20 tuổi), Khuất Văn Khang (20 tuổi), Lê Văn Đô (22 tuổi).

    Thống kê thú vị về tuyển Việt Nam tại Asian Cup - Bóng Đá

    Tuyển Việt Nam mang đến Asian Cup một lực lượng còn khá trẻ. Ảnh: VFF. 

    Nếu như dàn "măng non" này được "thử lửa" và tích lũy kinh nghiệm ở Asian Cup, đó sẽ là những trải nghiệm quý báu trước khi họ tham dự vào một giải đấu trẻ mang tầm vóc châu lục trong thời gian sắp tới. 

    Được biết, ngoài Việt Nam và Indonesia, cả 2 đội bóng còn lại nằm chung bảng D với thầy trò HLV Philippe Troussier cũng có độ tuổi trung bình khá thấp, đó là tuyển Iraq (26,12 tuổi) và Nhật Bản (26,2 tuổi).

    Phi Yến | 14:55 07/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...