MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Thomas Tuchel: "Tôi không thực sự hài lòng"

    20:36 Thứ hai 03/05/2021 | 1

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Đức lên tiếng về một điểm cần cải thiện của Chelsea sau trận thắng Fulham.

    Tuy giữ sạch lưới trong trận thắng Fulham vừa qua, nhưng thực tế thì Chelsea đã không thực sự làm tốt khâu phòng ngự khi để đối thủ tung ra đến 21 pha tạt bóng trong suốt trận đấu. Trong khi đó, The Blues chỉ có vỏn vẹn 3 quả tạt.

    Ở một vài thời điểm trong trận đấu, người hâm mộ có thể dễ dàng nghe thấy những tiếng la hét của HLV Thomas Tuchel hướng về Ben Chilwell và Reece James. Trong cuộc họp báo sau trận, chiến lược gia người Đức thừa nhận các hậu vệ cánh của Chelsea cần phải nỗ lực hơn:

    "Vâng, tôi không thực sự hài lòng với cái cách đội cản phá những quả tạt, giống như bạn đã nghe thấy trong trận đấu. Có lẽ vì không có khán giả nên bạn có thể nghe thấy được mọi thứ."

    Tuchel explains why he was shouting at two Chelsea players during Fulham win - Bóng Đá

     Tuchel yêu cầu rất nhiều từ các cầu thủ. 

    “Nếu chúng tôi phòng ngự với 5 người, thì điều quan trọng là các hậu vệ cánh phải có mặt ở đó và đủ năng nổ để chặn đứng những quả tạt."

    "Tôi có cảm giác là chúng tôi có thể cải thiện điều đó, quyết liệt hơn một chút và lùi sâu hơn một chút để khiến đối phương khó thực hiện hơn những quả tạt vào khu vực nguy hiểm."

    "Khi bạn nghe thấy những thứ như thế, nó liên quan đến tình hình trên sân."

    “Chúng tôi muốn thông báo cho các cầu thủ, đánh thức họ, yêu cầu điều gì đó từ họ - và trong trường hợp này là các hậu vệ cánh.” 

    Tuchel khen ngợi Havertz

     
    Huỳnh Phong | 20:06 03/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...