MỚI NHẤT :
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thỏa thuận hoàn tất, Sarri sắp có bến đỗ mới

    22:49 Thứ năm 01/04/2021 | 1

    BongDa.com.vn Sau quãng thời gian nghỉ ngơi, vị thuyền trưởng người Napoli đã sẵn sàng quay trở lại làm HLV.

    Maurizio Sarri đã thể hiện tài năng của mình bằng việc giúp Napoli nhiều lần cạnh tranh sòng phẳng với Juventus trong cuộc đua giành Scudetto. Tuy nhiên, sau khi rời sân Diego Armando Maradona vào năm 2018, vị chiến lược gia 62 tuổi không còn gây ấn tượng như trước. Sarri chuyển đến dẫn dắt Chelsea nhưng phải ra đi chỉ sau 1 mùa giải. Ngay lập tức, ông được Juventus trải thảm đỏ chào mời. Song, dù đã giúp "Lão phu nhân" giành Scudetto thứ 9 liên tiếp, Sarri vẫn bị sa thải vì lối chơi bế tắc và không được lòng các học trò.

    Chia tay Juventus, Maurizio Sarri đã quyết định nghỉ ngơi. Trong quãng thời gian qua, ông đã được nhiều đội bóng tại Italia như Fiorentina, Napoli liên hệ. Thậm chí, nhiều nguồn tin cho rằng vị thuyền trưởng 62 tuổi đã đạt được thỏa thuận với 2 đội bóng này và tìm đến Juventus để tiến hành thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên, cuối cùng, mọi chuyện đã kết thúc trong im lặng.

    Sarri chuẩn bị dẫn dắt AS Roma - Bóng Đá

     Maurizio Sarri sắp trở lại băng ghế huấn luyện.

    Mặc dù vậy, đến thời điểm hiện tại, Maurizio Sarri đã cảm thấy rất "nhớ nghề". Theo Calciomercato, vị thuyền trưởng người Napoli đang cảm thấy rất hào hứng với việc gia nhập AS Roma. HLV Paulo Fonseca nhiều khả năng sẽ rời Olimpico vào cuối mùa giải sau khi để xảy ra bất đồng sâu sắc với các trụ cột và Maurizio Sarri được lựa chọn để thay thế.

    Calciomercato cho biết thêm, người đại diện của Sarri là Fali Ramadani đã có buổi làm việc với Giám đốc điều hành Tiago Pinto và Chủ tịch Dan Friedkin. Mọi thông tin sẽ được công bố trong thời gian sắp tới.

    Buổi tập đầu tiên của Maurizio Sarri tại Juventus:

     
    Faro | 22:19 01/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...