MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Chốt thỏa thuận với Juve, Sarri chuẩn bị tái xuất

    11:45 Thứ ba 20/10/2020 | 10

    BongDa.com.vn Sau quãng thời gian nghỉ ngơi, vị thuyền trưởng người Naples đã quyết định quay trở lại băng ghế huấn luyện.

     

    Những khoảnh khắc ấn tượng của Maurizio Sarri tại Juventus

    Sau khi mùa giải 2019 - 2020 hạ màn, Juventus đã giành được Scudetto, qua đó tiếp tục duy trì sự thống trị ở đấu trường Serie A. Tuy nhiên, dấu ấn của HLV Maurizio Sarri trong chiến tích này không đáng kể. Bianconeri vô địch với số điểm thấp kỷ lục. Họ cũng không thể vô địch Coppa Italia và sớm bị loại ở UEFA Champions League. Vậy nên, vị chiến lược gia 61 tuổi đã bị sa thải.

    Trong suốt thời gian qua, Maurizio Sarri vẫn đang thất nghiệp. Ông muốn dành thời gian để nghỉ ngơi sau giai đoạn phải chịu quá nhiều áp lực ở Napoli, Chelsea và Juventus. Tuy nhiên, không giống như người đồng nghiệp Massimiliano Allegri, Sarri đã sẵn sàng quay trở lại băng ghế huấn luyện.

    Sarri chuẩn bị dẫn dắt Fiorentina - Bóng Đá

     Maurizio Sarri chuẩn bị tái xuất.

    Mới đây, trang Calciomercato cho biết, Maurizio Sarri đã đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Juventus. Kể từ thời điểm này, ông có thể tự do đàm phán với các đội bóng khác.

    Hiện tại, nhiều nguồn tin cho rằng vị thuyền trưởng 61 tuổi đang nhận được lời đề nghị từ AS Roma và Fiorentina. Trong đó, nhiều khả năng sân Artemio Franchi sẽ là bến đỗ tiếp theo của Maurizio Sarri. Mặc dù có nhiều ngôi sao trong đội hình nhưng Fiorentina lại đang thi đấu bết bát. Điều đó khiến cho tương lai của Giuseppe Iachini đang bị đặt dấu hỏi lớn.

    Nếu đồng ý dẫn dắt Fiorentina, Maurizio Sarri sẽ có cơ hội ở bên người thân của mình. Vào lúc này, cả gia đình của ông đang sống tại Firenze.

    Faro | 11:15 20/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...