MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Thi đấu ấn tượng tại King’s Cup: ĐT Việt Nam đã thật sự vụt lớn thành “Phù Đổng”?

    00:11 Chủ nhật 09/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn Sau màn trình diễn thăng hoa tại King’s Cup 2019, Quang Hải và đồng đội đã thật sự sánh vai cùng các “ông kẹ” Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Australia?

    Nếu tính luôn vòng loại U23 châu Á 2020, đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo đã đạt 5 cột mốc thành tích đáng chú ý: Á quân U23 châu Á 2018, đệ tứ anh hào ASIAD 2018, vô địch AFF Cup 2018, trở thành 8 đội mạnh nhất Asian Cup 2019, và giành quyền vào vòng chung kết U23 châu Á 2020. Có thể nói Việt Nam chính là đại diện tiêu biểu của bóng đá khối ASEAN tại các giải đấu cấp châu lục.

    Thi đấu ấn tượng tại King’s Cup: ĐT Việt Nam đã thật sự vụt lớn thành “Phù Đổng”? - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo là ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

    Tại khu vực Đông Nam Á, chúng ta đã là vô địch AFF Cup 2018. Bóng đá Việt Nam 3 lần đánh bại Thái Lan ở lứa U23 và đội tuyển quốc gia. So với các đối thủ khác tại “vùng trũng”, nét nổi bật của đội tuyển Việt Nam là HLV Park Hang-seo sở hữu bộ khung lứa cầu thủ trẻ đầy tiềm năng Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Đức, Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh,... Đây là thế hệ tuyển thủ có thể đưa bóng đá nước nhà đạt kỳ tích tại những giải đấu lớn cấp độ châu lục. Không phải ngẫu nhiên mà ông Park thể hiện tham vọng tại vòng loại World Cup 2022.

    Công tâm mà đánh giá Việt Nam chưa thể hiện sự vượt trội so với đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan. Tuy nhiên, chúng ta chiếm ưu thế và đã tạm vượt lên trước Bầy Voi chiến. Trận thắng của ĐT Việt Nam tại King's Cup đã góp phần đẩy các cầu thủ Thái Lan rơi vào tình thế cay cú ăn thua, hoảng sợ khi chạm trán thầy trò Park Hang-seo. Có thể nói người Thái đang bị tổn thương nặng nề và mất hẳn sự tự tin, khả năng chuyên môn vốn có trước Quang Hải và đồng đội. Trở lại với câu hỏi đội tuyển Việt Nam đã thật sự vụt lớn thành “Phù Đổng”? Sự thật là thầy trò HLV Park Hang-seo có tiềm năng trở thành đội bóng hàng đầu châu lục.

    Thi đấu ấn tượng tại King’s Cup: ĐT Việt Nam đã thật sự vụt lớn thành “Phù Đổng”? - Bóng Đá

    Phạm Đức Huy thi đấu nổi bật trong trận chung kết King's Cup trước Curacao. Ảnh: Đình Viên.

    Vì sao lại nói như vậy? Nếu lấy cột mốc Asian Cup 2019 là thước đo, Việt Nam đã nằm trong nhóm bát cường châu Á. Thế nhưng để cải thiện và cạnh tranh sòng phẳng cùng Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Iran, Saudi Arabia,... là điều không hề đơn giản. Đội tuyển Việt Nam cần nâng cao hiệu suất hàng tấn công, nền tảng thể lực cũng như đẳng cấp của lứa cầu thủ tiềm năng hiện tại: Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh,... Chẳng phải ngẫu nhiên mà “phù thủy” Park Hang-seo tuyên bố: “ Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa ở đỉnh cao và còn rất nhiều tiềm lực phát triển”.

    King’s Cup 2019 chứng minh bóng đá Việt Nam chính thức lên đỉnh khu vực Đông Nam Á. Thầy trò HLV Park Hang-seo đã vượt lên trước kỳ phùng địch thủ Thái Lan. Đây là thời cơ quý giá để bóng đá Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, “bơi” ra biển lớn.

    Gia Minh | 23:00 08/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...