MỚI NHẤT :
  • Sir Jim ra tay, 4 bom tấn cuốn gói khỏi Old Trafford
  • "Tôi xếp cậu ấy chung mâm với Rodri và Declan Rice"
  • "Tôi hạnh phúc ở M.U, một CLB tuyệt vời"
  • 4 điều bạn có thể đã bỏ lỡ trong trận thua 2-3 của Tottenham trước Arsenal
  • Ancelotti nói thẳng về trình độ của Bayern
  • Xavi thừa nhận từ chức để "khích tướng" các học trò
  • Dortmund nên dùng đội hình nào để tiếp đón PSG?
  • Cầu thủ Việt Nam chưa quen với VAR, sếp lớn có biện pháp gì?
  • Truyền thông Indonesia phẫn nộ với trọng tài
  • 5 đối tác tiềm năng của Mainoo trong mùa giải mới
  • Kovacic: “Về mặt HLV, Zidane tương đồng với Lampard”
  • "Ngày đó sắp đến với Silva"
  • Hai tội đồ khiến Arsenal suýt mất điểm trước Tottenham
  • Arne Slot nêu 3 đội thích xem nhất Premier League, không có Liverpool
  • Ghi 7 bàn 1 trận, sát thủ đội trẻ đã sẵn sàng gõ cửa Mikel Arteta
  • Tim Sherwood khen ngợi Saka
  • Tranh vé dự Olympic, U23 Indonesia đón hung tin
  • Man United nhận 2 tin vui trên TTCN
  • Lời khẳng định đầy sức nặng của Lewandowski
  • Man United săn đón ngôi sao đa năng
  • "Sancho không chơi đúng khả năng vì thứ bóng đá của M.U không tự do"
  • 3 lý do Arsenal nên kích nổ bom tấn M.U
  • Cho mượn thất vọng, Pellistri xác nhận kế hoạch với M.U
  • Havertz và mùa giải hay nhất kể từ khi đến Anh
  • Tiết lộ quan hệ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và thầy Park
  • Fede Valverde: Real Madrid 'không sợ' Harry Kane
  • Đối tác xác nhận, sao M.U quay lại Old Trafford hè này
  • Điểm yếu lớn của U23 Indonesia
  • Chuyên gia tiết lộ khả năng 3 sao lớn cùng Klopp rời Liverpool
  • Lewandowski: “Tôi ước Bayern loại Real khỏi Champions League”
  • Bộ ba bất khả xâm phạm của Man United
  • Dùng Arsenal, Ancelotti cảnh báo Real
  • Kane đấu Bellingham: Cuộc chiến không cân sức
  • 3 trận đấu đáng nhớ nhất giữa Real và Bayern tại Champions League
  • Oriol Romeu là minh chứng cho sự thất bại của Barca trong mùa 2023/24
  • U23 Indonesia bại trận, HLV Shin Tae-yong đặt ra mục tiêu tối thượng
  • 3 điều Real cần làm trước Bayern
  • David Seaman: "Phản ứng của Raya rất tuyệt vời"
  • Nụ cười của Bellingham; Real sẵn sàng đánh sập Allianz Arena
  • Liverpool trả 60 triệu euro cho trò cũ Slot
  • Theo Walcott: Đã đến lúc phải chia tay rồi

    14:28 Thứ năm 26/05/2016 | 3

    Một thập kỉ ra sân trong màu áo Arsenal, Theo Walcott cũng chưa từng có vị trí cao hơn khi anh đến đây từ Southampton năm 2006. Câu hỏi là tại sao?

    (BongDa.com.vn) – Đã 10 năm kể từ khi Walcott gia nhập Arsenal, rất nhiều kì vọng nhưng Thần đồng một thời của bóng đá Anh chưa bao giờ đáp ứng được yêu cầu của đội bóng thành London.

    Theo Walcott: Đã đến lúc phải chia tay rồi
    Chấn thương liên tục khiến Walcott ngày càng sa sút phong độ. Ảnh: Internet.

    Walcott hiện tại là một trong những cầu thủ có thâm niên lâu năm ở Arsenal. Giống như chính đội bóng của mình, Walcott chưa bao giờ thể hiện được đúng phong độ như cổ động viên kì vọng.

    Kể từ tháng 1 đến nay, Walcott không còn xuất hiện thường xuyên trong đội hình chính thức của đội bóng và không có gì bất ngờ khi thời gian vừa qua anh chính thức không có tên trong đội hình đội tuyển Anh dự EURO 2016. Một thập kỉ ra sân trong màu áo Arsenal, Walcott cũng chưa từng có vị trí cao hơn khi anh đến đây từ Southampton năm 2006. Câu hỏi là tại sao?

    Những lời hứa hẹn vội vàng

    Khi kí hợp đồng với Walcott, Wenger đã nói rằng cầu thủ trẻ này sẽ trở thành một cầu thủ hàng đầu sau này. Walcott được kì vọng sẽ trở thành một thương vụ giá hời của Arsenal và Wenger thời điểm đó cũng đang xây dựng một bộ khung cầu thủ người Anh cho đội bóng, mà trong đó Walcott sẽ trở thành trụ cột. Wenger đã làm đúng theo qui trình, đưa về nhiều cầu thủ người Anh hơn như Oxlade-Chamberlain, Chambers, Welbeck, nhưng Walcott thì chưa bao giờ trở thành trụ cột trong số đó.

    Kể từ mùa giải bất bại, Walcott đã thay đổi lối chơi mạnh mẽ, lầm lì bằng tốc độ và hoa mĩ. Các cầu thủ Arsenal nhỏ con hơn, nhưng tốc độ và kĩ thuật hơn. Walcott có đủ tố chất đó, nhưng anh lại không gặp may khi mắc nhiều chấn thương. Anh chỉ chơi trung bình hơn 20 trận một mùa kể từ khi khoác áo Arsenal và đó là con số quá ít. Hứa hẹn quá sớm đã khiến Walcott trở thành cái bóng của chính mình.

    Kì vọng quá nhiều

    Theo Walcott: Đã đến lúc phải chia tay rồi
    Chấn thương liên tục khiến Walcott ngày càng sa sút phong độ. Ảnh: Internet.

    Một vấn đề khó khăn cho Wenger là việc sử dụng Walcott ở vị trí trung phong hay ở cánh. Henry trước đây cũng từng được Walcott cho chơi dạt cánh trước khi trở thành chân sút huyền thoại của câu lạc bộ. Nhưng Walcott không phải Henry, anh không có được khả năng dứt điểm và chọn vị trí tốt bằng.

    Anh từng được thử nghiệm cho vị trí trung phong, điển hình là trận chung kết FA Cup 2015. Wenger có lẽ đã kì vọng Walcott có thể giúp ông giải bài toán trung phong khi những thử nghiệm của ông với vị trí này thất bại. Nhưng Walcott không có đủ khả năng để làm vị cứu tinh như thế.

    Walcott là cầu thủ tốt, nhưng chưa đủ. Wenger từng cho rằng Walcott chỉ cần 2 năm ở Arsenal để “từ một cậu bé thành một người đàn ông và sớm trở thành một con quái vật”. Walcott, cũng như nhiều đồng đội của mình ở Arsenal, không đủ cá tính để làm điều này. Những cầu thủ như Vieira, Tony Adams không còn hiện hữu trong đội hình Arsenal. Walcott nếu xuất hiện trong đội hình của Sir Alex hay Mourinho đã bị loại từ lâu.

    Đã đến lúc chia tay

    Theo Walcott: Đã đến lúc phải chia tay rồi
    Tương lai của Waltcott tại Arsenal đang đi đến hồi kết? Ảnh: Internet.

    Khi mà mục tiêu top 4 (vốn khả dĩ hơn mục tiêu vô địch) ngày càng khó khăn hơn, Walcott cần phải loại bỏ những cầu thủ không có phong độ cao và đưa về những mục tiêu mới.

    Nhìn từ góc độ tài chính, tốc độ- vũ khí mạnh nhất của Walcott, sẽ mất dần theo thời gian. Walcott đang nhận mức lương thuộc hàng top của đội bóng, và như vậy thì quá lãng phí. Loại bỏ Walcott và dùng số tiền đó đưa về một cầu thủ trẻ hơn và có phong độ tốt hơn, đó là điều Arsenal nên tính tới.

    Vẫn có những khoảnh khắc thiên tài của Walcott ở Arsenal, nhưng đó là chưa đủ. Anh thường không là chính mình trong phần lớn thời điểm. 10 năm là đủ cho mối tình Walcott- Arsenal. Ra đi có lẽ là tốt nhất cho cả hai.

    (Bạn đọc: Nguyễn Danh Nghĩa)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...