MỚI NHẤT :
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Theo Hernandez quan trọng thế nào với Milan?

    10:37 Thứ tư 06/03/2024

    BongDa.com.vn Chúng ta hãy cùng xem tại sao Bayern Munich lại phải dành nhiều sự quan tâm đến tuyển phú Pháp như vậy.

    Như SepreMilan.it đưa tin, Theo Hernandez đã trở thành mục tiêu chính của Bayern Munich, đội bóng đang tính đến trường hợp mất Alphonso Davies vào tay Real Madrid.

    Trong khi đó, AC Milan đang chuẩn bị cho một mùa hè đầy tham vọng, khi dự kiến mua một trung vệ và một tân binh ở hàng tiền vệ. Do đó tổng chi phí sẽ là 100 triệu euro hoặc thậm chí hơn.

    Mức giá của Theo 

    Về phần mình, ban lãnh đạo Milan không có ý định giảm giá và sẽ yêu cầu không dưới 100 triệu euro cho Theo, người mà họ coi là một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới.

    Tuy nhiên, đó không phải là một con số phi lý, đặc biệt khi xem xét thực tế là Bayern có thể kiếm tiền từ việc bán Davies.

    Việc để cầu thủ người Pháp ra đi – giống như việc bán Sandro Tonali cho Newcastle United vào mùa hè năm ngoái – sẽ hoàn toàn phù hợp với chiến lược bền vững được RedBird Capital thực hiện tại Milan.

     - Bóng Đá

    100 triệu euro là mức giá cho Theo Hernandez.

    Trên thực tế, thương vụ Tonali cho thấy rằng có rất ít chỗ cho tình cảm. Nếu một đối tác đưa ra lời đề nghị hợp lý hoặc thậm chí cao hơn giá trị thị trường, Milan sẽ lắng nghe.

    Một yếu tố khác cần xem xét là Rossoneri sẽ kiếm được khoản tiền khổng lồ từ việc bán một trong những ngôi sao của họ, điều này làm tăng đáng kể nguồn tài chính cho các vụ mua bán khác.

    Tình hình hợp đồng

    Sau khởi đầu mùa giải không ổn định, Hernandez đã cho thấy tầm quan trọng của mình trong vài tháng qua, khi trở lại phong độ tốt nhất dù chơi ở vị trí trung vệ hay hậu vệ trái.

    Lần cuối cùng anh gia hạn hợp đồng với Milan là vào đầu năm 2022, có nghĩa là đã đến lúc phải ngồi lại và đàm phán về tương lai.

    Do đó, giao kèo của Theo trở thành một vấn đề khác cần giải quyết, nhưng Calciomercato.com cùng với các nguồn tin khác khẳng định rằng cầu thủ 26 tuổi rất hạnh phúc ở Milan và sẵn sàng thảo luận.

    Tuy nhiên, tuyển thủ Pháp yêu cầu hoãn tất cả các cuộc đàm phán cho đến mùa hè vì anh muốn tập trung vào mùa giải hiện tại và cống hiến cho Rossoneri mà không bị phân tâm. 

    Vào cuối mùa giải, Geoffrey Moncada và các đồng nghiệp dự định gặp người đại diện của Theo là Manuel Garcia Quillon để bàn về các điều khoản mới. Hợp đồng hiện tại của anh sẽ hết hạn vào năm 2026 và cầu thủ này kiếm được 4 triệu euro mỗi năm.

    Hernandez có thể sẽ muốn tiến gần hơn hoặc thậm chí ngang bằng với mức lương của Leao, vì tuyển thủ Bồ Đào Nha đang kiếm được 5 triệu euro mỗi mùa cộng với tiền thưởng để lên tới con số 7 triệu euro.

    Ai có thể thay thế?

    Nếu Theo ra đi, Milan sẽ tập trung nhiều hơn vào Filippo Terracciano và có thể mua Alex Jimenez từ Real Madrid với giá 5 triệu euro, nhưng điều đó sẽ là không đủ vì tầm quan trọng của cầu thủ sinh năm 1997.

    Một cái tên có thể trở lại trong danh sách một lần nữa là Juan Miranda. Hợp đồng của cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ hết hạn vào tháng 6 với Real Betis và Geoffrey Moncada đã theo dõi anh trong nhiều tháng.

    Barcelona considering Pervis Estupinan swoop - Bóng Đá

     Estupinan là cái tên thay thế khả dĩ nhất.

    Tuy nhiên, điều có nhiều khả năng xảy ra nhất là Milan sẽ sử dụng một phần lớn số tiền thu được để đầu tư vào một sự thay thế khả dĩ hơn, và đây là lúc Pervis Estupinan nổi lên như một ứng cử viên.

    Cầu thủ 26 tuổi người Ecuador đã có 5 đóng góp bàn thắng (2 bàn, 3 kiến tạo) sau 21 trận cho Brighton mùa này.

    Tuy nhiên, bất kể Estupinan có thể là sự thay thế lý tưởng cho Theo, nhưng việc tìm được một cầu thủ ở đẳng cấp của ngôi sao người Pháp với mức giá phù hợp là điều gần như không thể.

    Đăng Nguyễn | 10:07 06/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...