MỚI NHẤT :
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • "Thêm Quang Hải, Văn Hậu...U22 Việt Nam đủ sức vô địch SEA Games 30"

    10:30 Thứ ba 10/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đó là nhận định của HLV Phạm Minh Đức sau màn thể hiện của U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc.

    Bước vào trận đấu với U22 Trung Quốc, HLV Park Hang-seo tung vào sân những cái tên tốt nhất ngay từ hiệp một. Ngay khi tiếng còi khai cuộc bắt đầu, các cầu thủ U22 Việt Nam tự tin cầm bóng, chơi với đội hình khá cao.

     U22 Việt Nam có chiến thắng dễ dàng trước U22 Trung Quốc. Ảnh: VFF.

    Dù thể hình của các cầu thủ U22 Trung Quốc vượt trội hơn hẳn, nhưng tuyến giữa của U22 Việt Nam làm khá tốt nhiệm vụ cầm bóng và tổ chức lối chơi.

    Sang hiệp 2, HLV Park Hang-seo tiếp tục có những sự thử nghiệm khi trao cơ hội cho các cầu thủ dự bị lẫn tân binh, thế nhưng U22 Trung Quốc vẫn không thể một lần xuyên thủng hàng phòng ngự U22 Việt Nam.

    Sau 90 phút thi đấu chính thức, cú đúp do công tiền đạo Tiến Linh đã giúp U22 Việt Nam thắng dễ U22 Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của Guus Hiddink với tỷ số 2-0 ngay trên sân Vũ Hán, qua đó đem lại kỷ niệm ngọt ngào cho HLV Park Hang-seo trong cuộc tái ngộ với người thầy cũ.

    Theo dõi màn thể hiện của U22 Việt Nam, HLV Phạm Minh Đức đánh giá cao màn thể hiện đến từ học trò HLV Park Hang-seo, nhà cầm quân này cho rằng nếu có thêm Quang Hải hay Văn Hậu thì chúng ta hoàn toàn đủ khả năng vô địch SEA Games 30.

    Chia sẻ trên Soha, ông nói: "Thực sự đội hình U22 Việt Nam đánh bại U22 Trung Quốc là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Những cầu thủ được kỳ vọng như Việt Hưng, Tiến Linh, Tấn Tài hay Hoàng Đức đều đã thể hiện được đẳng cấp và khả năng của mình.

    Theo tôi, lứa cầu thủ này nếu có thêm sự bổ sung của Quang Hải, Văn Hậu và Đình Trọng hoàn toàn đủ khả năng vô địch SEA Games 30. Vấn đề quan trọng là HLV Park Hang-seo sẽ tính toán làm sao để toàn đội đạt được điểm rơi phong độ đúng khi đó."

    Tuy nhiên, HLV Minh Đức cũng không quên nhắn nhủ U22 Việt Nam không nên chủ quan vì U22 Trung Quốc quá yếu: "Thử hỏi U22 Trung Quốc quá yếu và kém như thế này thì các cầu thủ U22 Việt Nam học hỏi được gì. Họ yếu trong tất cả từ chất lượng cầu thủ đến chiến thuật. HLV Guus Hiddink vẫn chưa xây dựng được lối chơi nào cụ thể cho U22 Trung Quốc. Phía trước ông ấy sẽ rất khó khăn.

     Đội U22 hiện tại bổ sung thêm Quang Hải, Văn Hậu đủ sức vô địch SEA Games 30. Ảnh: VFF.

    Đấu giao hữu với những đối thủ như thế này, chúng ta nên biết mình đang ở đâu, điều gì còn chưa hoàn thiện để khắc phục, cần giữ đôi chân trên mặt đất. Thực sự chiến thắng 2-0 không có ý nghĩa gì nhiều về chuyên môn hay bản lĩnh để các tuyển thủ có thể học tập."

    Hiện tại, các cầu thủ đã trở về CLB để chuẩn bị cho những trận đấu còn lại tại V-League lẫn Hạng nhất.

    U22 Việt Nam sẽ hội quân chính thức sau khi vòng 26 V-League kết thúc nhằm chuẩn bị cho SEA Games 30.

    Tịnh Đế | 10:10 10/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...