MỚI NHẤT :
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Thèm khát "ngọc thô" vùng Merseyside, Dortmund nhận cái kết đắng không tưởng

    15:29 Thứ năm 12/09/2019

    BongDa.com.vn Theo tiết lộ từ Football Insider, Borussia Dortmund từng bị muối mặt ở một thương vụ.

    Borussia Dortmund vừa trải qua một phiên chợ hè cực kỳ thành công khi nhanh chóng sở hữu 5 bản hợp đồng mới. Với 5 tân binh đó, đội bóng áo vàng đen hứa hẹn sẽ mạnh lên trông thấy và đủ khả năng thách thức Bayern Munich trong cuộc đua giành chiếc đĩa bạc Bundesliga. 

    Đúng thực là đội ngũ tuyển trạch và ban lãnh đạo ở Signal Iduna Park đang làm việc rất hiệu quả khi giúp đội nhà chiêu mộ thành công các tân binh chất lượng với mức phí chuyển nhượng hợp lý. Dẫu thế, không phải thương vụ nào cũng suôn sẻ và họ từng bị một đội bóng nước Anh từ chối bán người. Cụ thể, theo nguồn tin từ Football Insider, á quân Bundesliga từng muốn giành lấy chữ ký của "viên ngọc thô" 18 tuổi, Anthony Gordon của Everton trong mùa hè vừa rồi.

    Borussia Dortmund bid for wonderkid rejected by Everton - Bóng Đá

     Dortmund nhăm nhe tài năng của Everton nhưng bất thành.

    Với thành công của Jadon Sancho, Dortmund đang muốn tạo nên hiện tượng thứ 2 nên đã ngỏ lời muốn nửa xanh vùng Merseyside nhả người bất chấp tài năng trẻ này vừa ký hợp đồng 4 năm cùng đội bóng chủ quản vào tháng 3. Tuy nhiên, Everton nhanh chóng dội gáo nước lạnh vào tham vọng đó của đội bóng vùng Ruhr khi đại diện nước Anh không hề có ý định nhả người.

    Dẫu đây là một thông tin buồn với Dortmund nhưng hẳn họ cũng chẳng phải tiếc nuối quá nhiều bởi đang sở hữu đội hình rất có chiều sâu và chất lượng.

    Video đẳng cấp của Sancho:

    Lữ Phong | 15:15 12/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...