MỚI NHẤT :
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • Thêm 2 cầu thủ Brazil nhập tịch Malaysia

    09:52 Thứ hai 27/02/2023

    Paulo Josue và Endrick dos Santos chính thức trở thành công dân Malaysia, sẵn sàng phục vụ đội tuyển quốc gia nước này nếu được gọi.

     - Bóng Đá

     Paulo Josue là đội trưởng CLB Kuala Lumpur City. Ảnh: Harian Metro.

    Tối 26/2, theo Harian Metro, 2 cầu thủ Brazil đang thi đấu ở giải Malaysia Super League là Paulo Josue và Endrick dos Santos đã có quốc tịch Malaysia. Họ sinh sống và làm việc ở quốc gia này đủ 5 năm, theo đó sẵn sàng cống hiến cho ĐTQG khi cần.

    Paulo Josue sinh năm 1989 tại Brazil, năm nay gần 34 tuổi. Anh chuyển sang thi đấu ở Malaysia từ năm 2017, xây mình thành "tượng đài" ở Kuala Lumpur City với hơn 5 năm cống hiến.

    "Tôi không nghĩ bây giờ mình có thể nhận nhiều hơn những cuộc gọi chính thức (lên tuyển quốc gia), nhưng nếu có cơ hội, tôi sẽ làm những gì tốt nhất. Hiện tôi chỉ tập trung cho Kuala Lumpur City với mục tiêu giúp đội thắng nhiều nhất có thể", Paulo Josue chia sẻ trên Harian Metro.

    Anh nói tiếp: "Giờ tôi đã là cầu thủ Malaysia, không còn là cầu thủ nước ngoài nữa. Tôi tự hào vì điều đó".

    Cầu thủ tiếp theo cũng nhập tịch thành công Malaysia là Endrick dos Santos, sinh năm 1995, người Brazil. Endrick khoác áo nhiều đội ở Malaysia là Felcra, Selangor, Penang, giờ thi đấu cho đội bóng số một Super League, Johor Darul Tazim.

    Nếu 2 cầu thủ này có thể được gọi lên tuyển, Malaysia sẽ có lực lượng hùng hậu gồm 7 cầu thủ nhập tịch, chưa tính các cầu thủ Mã kiều. 5 cầu thủ nhập tịch trước đó là Mohamadou Sumareh, Liridon Krasniqi, Guilherme de Paula, Lee Tuck and Sergio Aguero. Họ đều đã ra sân thi đấu cho Malaysia ở những giải đấu chính thức.

    Trong năm 2023, Malaysia không có nhiều giải đấu ngoài vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Trong tháng 3, thầy trò HLV Kim Pan Gon sẽ tập trung để đá giao hữu với Hong Kong (Trung Quốc) và Turkmenistan dịp FIFA Days.

    Bảo Ngọc | 09:35 27/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...