MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Malaysia nhập tịch cầu thủ Anh trước AFF Cup 2022

    21:18 Thứ tư 31/08/2022 | 1

    Ngày 31/8, Lee Tuck chính thức trở thành công dân Malaysia và đủ điều kiện khoác áo đội tuyển nước này dự AFF Cup 2022.

    Lee Andrew Tuck thông báo việc được cấp quốc tịch mới trên mạng xã hội và nhận nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp ở CLB và các tuyển thủ Malaysia như Junior Eldstal hay Darren Lok.

    Sau nhiều năm chờ đợi, cầu thủ người Anh cuối cùng hoàn thành điều kiện cần để cống hiến cho tuyển quốc gia Malaysia. Điều kiện đủ sẽ là màn trình diễn của anh trong 2 tháng tiếp theo tại Malaysia Super League, trước khi HLV Kim Pan-gon lên kế hoạch tuyển quân cho AFF Cup 2022.

     - Bóng Đá

    Lee Tuck chính thức trở thành công dân Malaysia từ ngày 31/8. Ảnh: Lee Tuck.

    Lee Tuck sinh năm 1988 tại Anh, cao 1,75 m, đá tiền vệ. Anh bắt đầu sự nghiệp ở quê nhà, nhưng chỉ chơi cho vài đội bóng ít tên tuổi rồi nhanh chóng khởi nghiệp ở Đông Nam Á từ năm 2010 với điểm đến đầu tiên là Thái Lan.

    3 năm đầu, Lee chỉ chơi cho các đội hạng nhì và hạng ba, tới năm 2014, anh được cho mượn tại Nakhon Ratchasima ở giải vô địch quốc gia, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình nỗ lực tiến bộ. Lee nhận lời mời sang Bangladesh, đá ở đây khoảng 1 năm rồi chuyển đến Malaysia năm 2016.

    Quãng thời gian từ năm 2018 đến 2020 là đỉnh cao của Lee Tuck khi ghi 23 bàn sau 57 trận cho Terengganu. Anh lọt vào tầm ngắm của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trong chính sách mở cửa với cầu thủ nhập tịch để chơi cho đội tuyển.

    FAM cùng với CLB Sri Pahang cùng nhau nỗ lực suốt 2 năm qua trong việc xin quốc tịch cho cầu thủ này.

    Trước khi Lee Tuck có quốc tịch Malaysia, ĐTQG nước này đã có được sự phục vụ của nhiều cầu thủ nhập tịch như Mohamadou Sumareh (người Gambia), Liridon Krasniqi (Kosovo) và Guilherme de Paula (Brazil) tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

    4 cái tên nhập tịch kể trên cùng dàn Mã kiều hùng hậu (như La’Vere Corbin Ong, Matthew Davis, Dion Johan Cools hay Junior Eldstal), tuyển Malaysia hứa hẹn là thách thức với tuyển Việt Nam và các đội khác ở AFF Cup 2022.

    Ngọc Lê - Zing.vn | 21:11 31/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...