MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Thay vì Klavan, Liverpool có thể mua 3 cầu thủ tốt hơn

    07:04 Chủ nhật 24/07/2016 | 14| 5

    BongDa.com.vn Ragnar Klavan đã đến Liverpool và trở thành tân binh thứ 5 của họ trong mùa hè này, nhưng vẫn còn nhiều hoài nghi về trung vệ người Estonia.

    Kỳ chuyển nhượng hè này, Liverpool phải tiễn khá nhiều trụ cột ở hàng thủ. Mamadou Sakho vẫn còn chưa biết khi nào sẽ trở lại khi vừa dính chấn thương và phải nghỉ 6 tuần. Martin Skrtel gia nhập Fenerbahce, Kolo Toure đã đáo hạn hợp đồng và cũng chuẩn bị gia nhập Celtic.

    0

     Klopp có nhiều sự lựa chọn tốt hơn Klavan. Ảnh: Internet.

    Liverpool chỉ còn 2 trung vệ thực thụ là Dejan Lovren và Joel Matip nên đã quyết định tìm kiếm thêm một cái tên nữa để gia cố hàng thủ. Trước khi chọn Klavan, Liverpool từng liên hệ với Neven Subotic và Niklas Sule, nhưng cuối cùng họ lại chọn trung vệ người Estonia trong khi những cái tên còn lại đều có phần xứng đáng hơn.

    Neven Subotic

    1

     

    Học trò cũ của Juergen Klopp đã được The Kop liên hệ sau khi khẳng định rằng muốn rời Borussia Dortmund. Khi còn dẫn dắt đội bóng, Subotic là lựa chọn yêu thích của Klopp ở vị trí trung vệ bên cạnh Mats Hummel nhưng anh chỉ có 6 lần ra sân ở mùa trước do chấn thương và quyết định ra đi.

    Subotic là trung vệ rất ổn định và có khả năng đọc trận đấu rất tốt. Mỗi khi thi đấu Subotic đều rất tập trung và đó là điểm mạnh của anh, nhất là khi đối mặt với tiền đạo đối phương, Subotic sẽ nhanh chóng theo dõi và nắm bắt hướng di chuyển cực kỳ nhanh chóng. Chiều cao của Subotic là thế mạnh trong các tình huống tranh chấp trên không, viễn cảnh Subotic đoàn tụ Klopp sẽ rất tuyệt vời với Liverpool nhưng rất tiếc là không bao giờ xảy ra.

    Niklas Sule

    2

     

    Trung vệ 20 tuổi người Đức là một trong số những cầu thủ phòng ngự hàng đầu Bundesliga mùa trước. Trong màu áo Hoffenhiem, Sule đã trải qua mùa giải tuyệt vời. Anh có 33 lần ra sân và đa phần là những màn trình diễn thuyết phục người hâm mộ.

    Trong tháng 5, đã có rất nhiều lời đề nghị từ Liverpool cho trung vệ trẻ này. Điểm mạnh của Sule là những pha tắc bóng chính xác, trung bình mỗi trận đấu anh có hơn 2 pha cản phá đối thủ bằng những tình huống tắc bóng. Sule cũng là người đọc trận đấu ổn nhưng điểm làm anh khác biệt là khả năng không ngại va chạm, Sule có thể dùng cả cơ thể mình để ngăn cản đối thủ.

    Scott Dann

    3

     

    Scott vừa có mùa giải ấn tượng trong màu áo Crystal Palace và được nhiều CLB hàng đầu Ngoại hạng Anh chào đón. Mùa trước, Scott có 35 lần ra sân cho Palace và ghi 5 bàn thắng, trở thành một trong những trung vệ ghi bàn hàng đầu giải đấu cao nhất nước Anh.

    Dann chơi ổn định với khả năng đánh chặn và xoạc bóng đỉnh cao. Sự hiện diện của Scott trước vòng cấm là lá chắn bảo vệ hữu hiệu cho khung thành đội nhà. Khả năng không chiến của cầu thủ này cũng được khẳng định trong môi trường bóng đá Anh, nơi những pha bóng bổng đã làm nên thương hiệu. Về khả năng phòng ngự, Scott Dann được đánh giá cao hơn Klavan, anh có thể là bản hợp đồng tốt hơn nếu Liverpool cân nhắc.

    Hoàng Tâm - Thể thao Việt Nam | 06:20 24/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...