MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Thầy Park đã dạy cho ông Shin Tae-yong một bài học

    17:24 Thứ ba 10/01/2023 | 2

    BongDa.com.vn Sự tự tin quá mức đã khiến ông Shin Tae-yong phải trả giá trước bước đi cao tay của HLV Park Hang-seo.

    Trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa ĐT Việt Nam và Indonesia, HLV Shin Tae-yong một mực khẳng định bóng đá xứ vạn đảo đã vươn lên một tầm cao mới. Chiến lược gia 52 tuổi cho hay: “Tôi có thể nói rằng ĐT Việt Nam là đội mạnh. Trước đây, Việt Nam và Thái Lan là hai đội mạnh nhất ĐNÁ. Khi tôi đến đất nước xứ vạn đảo thì Indonesia tốt hơn từng ngày. Trình độ hiện tại giữa Indonesia và Việt Nam đang ngang nhau. Chúng tôi đến đây để chiến thắng".

    Đáp lại những phát biểu mang tính thách thức của đối thủ, ông Park Hang-seo phát biểu: “Là HLV trưởng thì phải chịu trách nhiệm với kết quả của đội bóng. HLV cũng nên chứng minh bằng kết quả trận đấu chứ không nên nói thế. Tôi nhấn mạnh là họ hãy chứng minh bằng kết quả trận đấu ngày mai. Nếu tôi thua thì tôi sẽ thừa nhận một cách sòng phẳng. Còn chúng tôi thắng thì HLV đội bạn đừng nói như vậy nữa".

    Thầy Park đã dạy cho ông Shin Tae-yong một bài học - Bóng Đá

    Mối quan hệ giữa HLV Park Hang-seo và ông Shin Tae-yong trở nên đối nghịch. Ảnh: Quang Thịnh.

    Còn nhớ, ở giai đoạn trước đây, ông Shin Tae-yong và thầy Park luôn có mối quan hệ khăng khít. Hai vị chiến lược gia vẫn luôn dành cho nhau những tình cảm nồng ấm mỗi lần gặp mặt bởi lẽ, nhà cầm quân của Tim Garuda chính là học trò cũ của “Ngài ngủ gật”. Thế nhưng mọi thứ đã nhanh chóng thay đổi khi cựu HLV đội tuyển Hàn Quốc đến đất nước xứ Vạn đảo. Từ thân thiết trở thành mâu thuẫn mà đỉnh điểm là tại AFF Cup 2022. Những mối quan hệ ngày nào được thay bằng sự lạnh nhạt, không bắt tay thậm chí cũng chẳng nhìn mặt nhau.

    Rõ ràng, tính đối đầu giữa người Indonesia và ĐT Việt Nam đã có tác động phần nào đến 2 chiến lược gia, khiến họ trở nên đối nghịch. Tuy vậy, đó không phải là nguyên nhân sâu xa. Mối quan hệ giữa ông Shin và thầy Park trở nên bất hòa bởi sự tự tin thái quá của nhà cầm quân 52 tuổi.

    HLV Shin Tae-yong là một người có tài, điều này đã được thể hiện trong quá khứ cũng như hiện tại ở ĐT Indonesia. Tuy nhiên, vì điều đó, khiến vị chiến lược gia này trở nên tham vọng, mong muốn lật đổ vị thế của ông Park để tạo ra một đế chế mới tại ĐNÁ. Đó không phải là xấu nhưng những phát ngôn và hành động thiếu chuẩn mực lại không phải là cách cư xử đúng của 1 học trò đối với người từng là thầy của mình.

    Thầy Park đã dạy cho ông Shin Tae-yong một bài học - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo đã dạy cho người học trò cũ Shin Tae-yong một bài học. Ảnh: Minh Chiến, Bảo Ngọc.

    HLV Shin Tae-yong hoàn toàn có thể cho thấy tham vọng một cách khéo léo hơn, nhưng chiến lược gia của Indonesia đã chọn điều ngược lại. Ông sử dụng quá nhiều những chiêu trò, gây ức chế đối thủ. Đó là cách làm không thật sự khiến người ta nể phục. Và cũng chính vì điều này dường như đã làm tổn thương cho vị thuyền trưởng ĐT Việt Nam. Nếu ông Shin tinh tế hơn, Tim Garuda đã không phải nhận một thất bại ê chề cả về mặt tỷ số lẫn danh dự.

    Thật không quá để nói HLV Park Hang-seo đã dạy cho ông Shin Tae-yong 1 bài học. Bởi lẽ, họ chính là thầy trò của nhau trong quá khứ. Đó là cách làm bóng đá, thái độ không nên tự tin quá mức, kiêu ngạo, phải biết tôn trọng đối thủ và cẩn trọng trong các phát ngôn của mình.

    Trận bán kết giữa ĐT Việt Nam và Indonesia tại AFF Cup 2022 đã khép lại với phần thắng của thầy Park trước ông Shin Tae-yong. HLV Park Hang-seo có thể không còn làm việc với các ĐT tại ĐNÁ trong tương lai gần và vị thuyền trưởng của Indonesia cũng gần như chẳng còn cơ hội để trả món nợ. Vị thuyền trưởng sinh năm 1952 sẽ ở lại để hiểu rõ hơn về bóng đá tại khu vực Asian trước khi nghĩ đến các danh hiệu. Còn bây giờ, ông Shin nên học kỹ bài học mới đây từ thầy Park.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 16:54 10/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...