MỚI NHẤT :
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • “Thật xấu hổ! Không ai khen ngợi chúng tôi sau trận thắng Inter Milan”

    09:50 Thứ năm 09/07/2020 | 2

    BongDa.com.vn Vị chiến lược gia người Serbia đã bày tỏ sự bức xúc với truyền thông Italia sau trận đấu với Sassuolo.

     

    Những khoảnh khắc ấn tượng của Bologna ở mùa giải 2019-2020

    Rạng sáng nay (9/7), Bologna tiếp đón Sassuolo tại Renato Dall’Ara. Mặc dù có lợi thế sân nhà nhưng thầy trò ông Sinisa Mihajlovic đã phải nhận thất bại bẽ bàng với tỉ số 1-2. Bàn thắng của Musa Barrow ở phút 90+1 chỉ còn mang ý nghĩa danh dự bởi trước đó, Domenico Berardi và Lukas Haraslin đã giúp đội khách vượt lên dẫn trước.

    Kết quả này không ảnh hưởng nhiều đến thứ hạng của Bologna. HLV Sinisa Mihajlovic cũng không phàn nàn về màn trình diễn của Rossoblu. Song, vị chiến lược gia người Serbia đã bất ngờ chuyển sang chỉ trích… Sky Italia. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, ông chia sẻ:

    “Thứ nhất, tôi khẳng định rằng mình sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Thứ 2, Bologna xứng đáng thua trận, Sassuolo đã chơi tốt hơn và lực lượng của họ cũng mạnh hơn chúng tôi. Tôi đã bị tước quyền chỉ đạo vì đã phá vỡ các quy tắc. Bologna cũng đã trở thành đội bóng phải nhận nhiều thẻ vàng nhất ở Serie A. Chúng tôi trông giống như những kẻ sát nhân nhưng cũng ngờ nghệch như những đứa trẻ và dễ dàng nhận thẻ phạt."

    Mihajlovic:

     HLV Sinisa Mihajlovic trong trận đấu với Sassuolo.

    "Thứ 3, vào chủ nhật, sau khi đánh bại Inter Milan, tôi đã xem lại buổi ghi hình có sự xuất hiện của Fabio Caressa, Giuseppe Bergomi và nhiều nhân vật khác. Thế nhưng, tất cả đã nói về Inter Milan trong nửa giờ và không hề nhắc đến Bologna. Hãng tin của các bạn nên đổi tên thành Inter Channel! Không ai khen ngợi Bologna, đó là 1 sự xấu hổ, không phải là báo chí.”

    Cuối tuần trước, Bologna đã gặp rất nhiều bất lợi trước Inter Milan. Họ phải chơi trên sân khách và phải nhận bàn thua từ sớm. Đầu hiệp 2, Rossoblu chỉ còn được chơi với 10 người và còn phải chịu 1 quả penalty. Tuy nhiên, họ đã thi đấu rất nỗ lực và lội ngược dòng, đánh bại Nerazzurri. Với những gì đã thể hiện, Bologna xứng đáng nhận được những lời ngợi khen. Vậy nên, sự tức giận của Sinisa Mihajlovic cũng là điều dễ hiểu.

    Faro | 09:20 09/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...